Nửa năm 3 lần thay chủ tịch, chuyện lạ "nhà" đại gia bất động sản

Google News

Louis Land thay ba lần chủ tịch, thêm 2 lãnh đạo từ nhiệm sau lùm xùm truy thu thuế tại Thuduc House,... là những tin đáng chú ý tuần qua.

Đại gia đứng sau Eximbank

Thành Công Group và những đồng minh đang sở hữu khoảng 30% cổ phần của Eximbank. Có 2 thành viên HĐQT là đại diện chính thức Thành Công là bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại. Bên cạnh đó, 1 thành viên HĐQT khác là ông Nguyễn Hiếu (SN 1973), hiện nay đang là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Chứng khoán Rồng Việt cũng được đề cử bởi liên minh này.

Trong đó, bà Lê Hồng Anh (SN 1975) là vợ của ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch của Thành Công Group và đang là chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH TCG Land (công ty con của Thành Công Group).

Tiền thân của Thành Công Group là Công ty Cơ khí Thành Công được thành lập vào năm 1999. Năm 2004, Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tại Đông Anh đi vào sản xuất với thương hiệu xe tải Thành Công và đến năm 2007 khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô thứ 2 tại Ninh Bình.

Nua nam 3 lan thay chu tich, chuyen la

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Năm 2008, công ty Cơ khí Thành Công đổi tên thành CTCP Tập đoàn Thành Công (Thành Công Group) - pháp nhân đầu não của cả hệ thống Thành Công. Hiện tại, CTCP Tập đoàn Thành Công có vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng do ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT và ông Lê Ngọc Đức giữ vị trí Tổng giám đốc.

Trong khi tên gọi Hyundai Thành Công đã quen thuộc trên thị trường hơn 10 năm nay sau khi Thành Công từ năm 2009 thì thương hiệu TC Motor mới chỉ được ra mắt vào giữa năm 2019, của Thành Công Group.

Thành Công Group đang có những động thái mở rộng sang lĩnh vực bất động sản – thương mại dịch vụ. Mảng bất động sản của Thành Công Group quy tụ một số thành viên như Thành Công E&C, CTCP Thương mại Du lịch Cổ Loa, CTCP Xây dựng Thành Công 3...

Trong lĩnh vực tài chính, bên cạnh Eximbank, có 2 công chứng khoán được cho là có nhiều mối liên hệ đến Thành Công Group là Chứng khoán DSC và Chứng khoán HVS.

Thay chủ tịch 3 lần trong hơn nửa năm

HĐQT Louis Land (BII) vừa thông báo đã nhận được đơn của ông Nguyễn Nguyên Quang về việc từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và chức danh Thành viên HĐQT vào ngày 22/2.

HĐQT sẽ tiến hành các thủ tục có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Nguyên Quang và bầu Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT thay thế.

Ông Nguyễn Nguyên Quang mới được bổ nhiệm chức vụ này từ ngày 4/11/2021 thay thế cho ông Lê Quang Nhuận. Nếu đơn từ nhiệm của ông được thông qua thì trong vòng hơn nửa năm, Louis Land đã có 3 lần thay Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, Louis Land cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lục Tấn Huy, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Giang Quyên giữ chức vụ này. 

Con gái lên làm Phó Chủ tịch

DIC Corp (HoSE: DIG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua bầu bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 18/2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1985) là con ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT DIC Corp và là em gái ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch HĐQT.

Nua nam 3 lan thay chu tich, chuyen la

Con gái lên làm Phó Chủ tịch

Bên cạnh giữ vị trí trong HĐQT, 3 cha con ông Tuấn còn sở hữu lượng lớn cổ phần tại DIC Corp. Theo báo cáo quản trị, tính đến ngày 31/12/2021, ông Nguyễn Thiện Tuấn cùng hai con nắm giữ gần 120 triệu cổ phiếu DIG, tương đương tỷ lệ 23,8%.

Mới đây, ông Nguyễn Hùng Cường đã đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 21/1 đến 18/2. Nếu giao dịch hoàn tất, Phó Chủ tịch HĐQT sẽ nâng cổ phần lên gần 56,3 triệu đơn vị (11,25% vốn điều lệ).

Chủ tịch đăng ký mua cổ phiếu

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), vừa đăng ký mua 20,7 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 28/2 đến 29/3. Trong đó, 20 triệu cổ phiếu được mua theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.  

725.700 cổ phiếu còn lại mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán và được giải tỏa theo tiến độ 20% sau hai năm, 30% sau ba năm và 50% sau bốn năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.

Nếu giao dịch hoàn tất, lãnh đạo này sẽ nâng lượng nắm giữ lên gần 105 triệu đơn vị, tương đương 17,34% vốn điều lệ.

Tạm tính theo thị giá trên thị trường, Chủ tịch Đất Xanh sẽ phải chi khoảng 800 tỷ đồng để mua khớp lệnh 20 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Thu Hà, chị ruột bà Phạm Thị Mai Lan - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO), đăng ký bán toàn bộ gần 2,7 triệu cổ phiếu CEO. Phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn từ ngày 24/2 đến 26/3. Mục đích bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Cổ phiếu CEO tăng mạnh từ đầu tháng 11/2021 từ mức trên dưới 12.000 đồng/cp lên 100.000 đồng/cp. Sau tin Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm, cổ phiếu CEO cổ phiếu lao dốc và mất thanh khoản nhiều phiên, xuống dưới 50.000 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/2, cổ phiếu CEO tăng 3.400 đồng lên 69.700 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, bà Thu Hà thu về khoảng 188 tỷ đồng.  

Thêm 2 lãnh đạo từ nhiệm sau lùm xùm truy thu thuế

HĐQT Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) vừa công bố nghị quyết thông qua miễn nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT. Cụ thể, ông Lê Chí Thủ Khoa và ông Lữ Minh Sơn sẽ miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/3. Song song, ông Tạ Chí Cường cũng xin rút khỏi HĐQT từ ngày 24/2/2022.

Mới đây, Công ty vừa thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ của Chủ tịch HĐQT Lê Chí Hiếu sau 30 năm gắn bó. Nguyên nhân do tình hình sức khỏe không được tốt, ông Hiếu cho biết không thể tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Thuduc House và đề nghị đại hội đồng cố đông và HĐQT chấp thuận cho ông Hiếu được từ nhiệm chức danh này, đồng thời rút khỏi HĐQT kể từ ngày từ nhiệm (ngày 8/2).

Thay thế, HĐQT Công ty đã thông qua việc bầu ông Lữ Minh Sơn tạm giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 9/2 cho đến khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo giới thiệu, ông Lữ Minh Sơn (sinh năm 1971) có trình độ cử nhân kinh tế tại Đại học Ngân hàng Tp.HCM, vừa được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Thuduc House ngày 22/12/2021.

Theo Bảo Anh/Vietnamnet.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)