Ngỡ ngàng câu chuyện từ giáo viên dạy Hoá tới tỷ phú sở hữu gần 8 tỷ đô

Google News

Bà Chung Tuệ Quyên từ bỏ công việc giáo viên dạy môn Hóa học và lao vào kinh doanh trong ngành dược phẩm. Giờ bà trở thành người phụ nữ giàu thứ ba tại Trung Quốc.

Theo Bloomberg, hãng dược phẩm Hansoh của bà Chung Tuệ Quyên sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu tiên (IPO) trên sàn chứng khoán Hong Kong vào ngày 14/6 tới đây.
Ước tính giá trị vốn hóa của Hansoh đạt khoảng 10,4 tỷ USD. Theo Bloomberg Billionaires Index, bà Chung, 58 tuổi, nắm 68% cổ phần trong công ty. Điều đó có nghĩa là bà sở hữu khối tài sản trị giá 7,9 tỷ USD. Tuy nhiên, bà Chung chưa phải là người giàu nhất trong gia đình mình.
Chồng nữ tỷ phú này - doanh nhân Tôn Phiêu Dương, ông chủ công ty dược phẩm Giang Tô Hengrui - sở hữu khối tài sản lên đến 9,2 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty này tại sàn chứng khoán Thượng Hải tăng hơn 16.000% kể từ khi IPO gần 2 thập kỷ trước.
Ngo ngang cau chuyen tu giao vien day Hoa toi ty phu so huu gan 8 ty do
Nữ tỷ phú Chung Tuệ Quyên (trái). Ảnh: Baidu. 
Bloomberg đánh giá vợ chồng Chung Tuệ Quyên - Tôn Phiêu Dương đang trên đường trở thành một trong những gia tộc kinh doanh ngành dược giàu nhất hành tinh. Tổng tài sản của họ đủ sức cạnh tranh với gia tộc Sacklers, chủ sở hữu tập đoàn Purdue Pharma (Mỹ), và nhà Bertarellis ở Thụy Sĩ.
Trong bản cáo bạch chào bán chứng khoán, Hansoh thống kê rằng chi tiêu chăm sóc sức khỏe tại Trung Quốc đã tăng từ 3.500 tỷ nhân dân tệ (506 tỷ USD) hồi năm 2014 lên 5.900 tỷ nhân dân tệ (khoảng 853 tỷ USD) vào năm 2018. Hansoh dự đoán con số này sẽ vọt lên mức 9.400 tỷ nhân dân tệ (gần 1.360 tỷ USD) vào năm 2023.
Đợt IPO này sẽ giúp bà Chung trở thành người phụ nữ giàu thứ 3 Trung Quốc, chỉ xếp sau 2 “bà trùm” bất động sản. Đứng đầu là bà Dương Huệ Nghiên, đồng Chủ tịch Country Garden Holdings Co, sở hữu 21,4 tỷ USD. Thứ hai là bà Ngô Á Quân, Chủ tịch tập đoàn Longfor, sở hữu 9,9 tỷ USD.
Theo All-China Women’s Foundation, bà Chung Tuệ Quyên tốt nghiệp ngành Hóa, Đại học Sư phạm Giang Tô vào tháng 7/1982. Sau đó, bà Chung dạy Hóa tại một trường cấp 2 ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô vào đầu những năm 1990.
Năm 1995, bà thành lập Hansoh. Công ty này nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc trong 6 lĩnh vực trị liệu lớn, đạt lợi nhuận 1,9 tỷ nhân dân tệ (274,5 triệu USD) vào năm 2019, tăng 18% so với một năm trước.
Khoảng 50% doanh thu của Hansoh đến từ các loại thuốc và liệu pháp trị liệu ung thư.
Theo Minh Đức/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)