Cuộc đời tốn giấy mực của đại gia Minh nhựa

Google News

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, đại gia Minh Nhựa nổi tiếng về sự giàu có, chơi sang… và mới đây lại gây chú ý khi đơn phương ly hôn vợ.

Tòa án đi tìm vợ cho đại gia Minh Nhựa

Tòa án nhân dân (TAND) quận 2 (nay là TAND TP.Thủ Đức) đã chuyển hồ sơ sang TAND quận 5 vụ án ly hôn giữa ông Phạm Trần Nhật Minh (38 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Phương Thúy (39 tuổi).

Đồng thời, theo yêu cầu của ông Minh, tòa cũng tuyên bố tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích đối với bà Thúy.

Trước đó, ông Phạm Trần Nhật Minh nộp đơn đề nghị tòa giải quyết ly hôn do vợ chồng ông kết hôn từ năm 2002 nhưng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Trong quá trình thụ lý, giải quyết án ly hôn trên, ông Phạm Trần Nhật Minh có đơn yêu cầu tòa tuyên bố bà Nguyễn Thị Phương Thúy, vợ ông, đã "mất tích" do bà Thúy đã rời khỏi nơi cư trú hơn 8 năm nay và hiện không xác định được nơi ở.

Thông tin nói trên khiến nhiều người bất ngờ bởi họ nghĩ ông Minh hẳn đã ly hôn vợ cả từ lâu do thời gian gần đây người thường xuyên xuất hiện bên vị đại gia trẻ tuổi là người “vợ hai” tên là Mina Phạm.

Thậm chí, truyền thông từng ồn ào khi năm 2016, ông Minh và Mina Phạm xảy ra mâu thuẫn khiến cô Mina Phạm ra nước ngoài và cắt đứt mọi liên lạc với “chồng”. Minh Nhựa đã tìm mọi cách xin lỗi “vợ” và thuyết phục cô về nước. Vào ngày Mina trở về, vị đại gia đã mang cả dàn siêu xe đến rước cô ở sân bay.

Cuộc đời nhiều sóng gió

Ông Phạm Trần Nhật Minh, người nhiều năm nay thường xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội với cái tên "đại gia Minh Nhựa”, là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - nhà sáng lập và hiện là ông chủ công ty Nhựa Long Thành (Long Thành plastic).

Ông Minh cũng nổi tiếng là một đại gia có tiếng với thú chơi siêu xe, nổi tiếng khi làm đám cưới cho con gái xa hoa đình đám năm 1999 và trở thành ông ngoại ở tuổi U40.

Cuoc doi ton giay muc cua dai gia Minh nhua

Vợ chồng ông Phạm Văn Mười (thứ 2, 3 từ trái sang) - bố mẹ thiếu gia Minh nhựa

Khẳng định không phải sinh ra để trở thành đại gia, ông Minh cho biết bản thân đã phải nỗ lực lao động mười mấy năm.

"Khi mọi người biết đến một đại gia Minh Nhựa thì đó đã là thành quả của suốt mười mấy năm lao động của tôi. Từ một cậu bé tuổi ăn tuổi học, tôi đã phải phụ giúp công việc kinh doanh gia đình, đến khi là sinh viên vẫn phải đi làm. Và hiện tại tôi vẫn chưa nghỉ ngơi…”, doanh nhân Minh nhựa, hiện là Phó Tổng giám đốc công ty Nhựa Long Thành, trải lòng.

Vị đại gia trẻ tuổi cũng mong muốn mọi người hiểu rõ hơn về mình, không chỉ qua thú chơi xe sang, sài đồ hiệu. "Cuộc đời tôi trải qua nhiều thăng trầm, đừng nhìn tôi bằng những của cải hào nhoáng bên ngoài, mà hãy nhìn sâu vào trái tim tôi, tôi đã làm gì và sẽ làm gì cho tương lai, cho xã hội", vị doanh nhân nói.

Được biết, phía sau hình ảnh hào nhoáng đó thì vị đại gia nổi tiếng có tấm lòng rất tốt bụng, thường xuyên làm từ thiện, ăn chay và theo đạo Phật.

Trong 2 đợt bão lũ hồi cuối năm 2020, Minh Nhựa không hề lên tiếng cũng không đăng bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến việc ủng hộ miền Trung. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng đã tìm thấy và chia sẻ bức ảnh “vợ chồng” Minh Nhựa chân tay lấm lem toàn bùn đất, có mặt tại một vùng núi đồi hẻo lánh thuộc Quảng Bình.

Gia sản của đại gia Minh Nhựa “khủng” cỡ nào?

Là một công ty gia đình được thành lập từ năm 1990 do ông Phạm Văn Mười (SN 1954) làm chủ, Long Thành Plastic chính thức chuyển đổi cơ cấu hoạt động vào năm 1996.

Theo giới thiệu trên trang chủ, hiện Long Thành Plastic có 4 chi nhánh tại TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ, đồng thời công ty này cũng sở hữu nhà máy sản xuất cùng tên đặt tại quận Bình Tân, TP. HCM.

Đây là một doanh nghiệp có tiếng trong ngành nhựa Việt Nam, với một số sản phẩm nổi bật như pallet nhựa, sóng nhựa, thùng rác công nghiệp, két nhựa và phụ tùng. Nhựa Long Thành có những khách hàng lớn như Tân Hiệp Phát, Heineken, Tiger, Coca-Cola, Pepsi, Masan...

Về cơ cấu sở hữu, Long Thành Plastic bản chất vẫn là một công ty gia đình, do ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch HĐTV - nắm giữ 43,67% vốn điều lệ, vợ ông Mười là bà Trần Thị Bạch nắm giữ 33,89%, ông Phạm Trần Nhật Minh nắm giữ 19% và bà Nguyễn Thị Phương Thuý (vợ ông Minh) nắm giữ 3,44% vốn.

Vì là một doanh nghiệp gia đình, thông tin về Long Thành Plastic vẫn còn khá bí ẩn với phần đông thị trường, dù truyền thông luôn tò mò về điều này cũng như độ giàu có của nhà thiếu gia Minh "nhựa"...

Trong 4 năm trở lại đây, doanh thu của Long Thành Plastic đều đạt xấp xỉ cả nghìn tỷ đồng. Cụ thể, năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của Long Thành Plastic lần lượt đạt 1.035 tỷ đồng và 968,6 tỷ đồng, lợi nhuận thuần lần lượt ở mức 91,74 tỷ đồng và 67,88 tỷ đồng.

Năm 2019, mức doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 882 tỷ đồng, lợi nhuận thuần ở mức 95 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 3,2% và 79% so với năm 2018.

Cuoc doi ton giay muc cua dai gia Minh nhua-Hinh-2

Chân dung ông ngoại U40, đại gia Minh nhựa, người luôn xuất hiện cùng siêu xe và đồng hồ sang chảnh.

Tuy quy mô vẫn còn khá khiêm tốn so với các “ông lớn” cùng ngành như Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, Nhựa An Phát Xanh hay Plaschem…, song Long Thành Plastic lại có cơ cấu nguồn vốn khá lành mạnh, với tỷ lệ nợ phải trả luôn ở mức rất thấp, chỉ chiếm khoảng 7% tổng nguồn vốn. Trong khi đó, con số này là hơn 50% tại các doanh nghiệp ngành nhựa khác.

Thực tế, trong một số ít lần xuất hiện trên truyền thông trước đây, ông Minh “nhựa” cũng không ngại khoe rằng, vốn là lợi thế của Nhựa Long Thành. Đến bây giờ công ty không vay một đồng bạc nào của ai cả, vị thiếu gia từng cho biết.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Long Thành Plastic đạt 881,3 tỷ đồng, được kiến tạo hầu hết bởi vốn chủ sở hữu, ở mức 819,5 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12% và 11% so với thời điểm đầu năm.

Theo Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)