Máy tính Apple đời đầu được bán gấp khoảng 900 lần giá gốc

Google News

Một trong số 80 máy tính thế hệ đầu tiên của Apple sót lại sắp được đấu giá với mức dự kiến lên tới 650.000 USD, gấp khoảng 900 lần giá gốc.

VnExpress dẫn tin từ nhà đấu giá Christie's cho biết, chỉ có 200 chiếc máy tính Apple-1 được Apple chế tạo và tới giờ chỉ còn khoảng 80 sản phẩm còn tồn tại trên thị trường. Điều này khiến cho giá bán của mẫu máy tính thế hệ đầu tiên của Apple được dự đoán lên tới 650.000 USD, gấp khoảng 900 lần giá gốc và hơn bất kỳ sản phẩm công nghệ nào hiện có của hãng công nghệ Mỹ.
Điểm đặc biệt ở chiếc máy tính đắt đỏ sắp đấu giá khi nó còn là sản phẩm thứ 10 được lắp ráp.
May tinh Apple doi dau duoc ban gap khoang 900 lan gia goc
Máy tính Apple-1 với bo mạch chủ được lắp ráp hoàn thiện, bàn phím và màn hình. Ảnh: Mashable 
Được biết, năm 2018, một chiếc Apple-1 - thế hệ máy tính đầu tiên do công ty Apple thiết kế và sản xuất - đã được mua lại với giá 375.000 USD trong một phiên đấu giá do Nhà đấu giá RR Auction tổ chức ở thành phố Boston (Mỹ).
Chiếc máy tính Apple-1 nói trên là một trong số 175 hiện vật thuộc sở hữu của hai nhà đồng sáng lập thương hiệu Apple là Steve Jobs và Steve Wozniak được bán đấu giá.
Năm 2017, một người dùng lâu năm của Apple đã bỏ số tiền lên đến 355.500 USD để mua lại chiếc máy tính Apple-1. Đây là nguyên mẫu trong tổng số 66 chiếc máy tính tương tự còn sót lại trên thế giới, đóng vai trò là chiếc máy tính đầu tiên được chế tạo bởi Steve Jobs và cộng sự Steve Wozniak hồi năm 1976 - và cũng là máy tính đầu tiên trên thế giới sở hữu bo mạch chủ được lắp ráp hoàn thiện.
Chính sản phẩm này đã mang lại tiếng vang và tạo dựng tên tuổi cho Apple, chứ không phải chiếc iPhone được ra mắt sau này.
Mức giá cao kỷ lục cho một chiếc máy tính Apple-1 cho đến nay là 905.000 USD, được lập trong một phiên đấu giá năm 2014.
Theo Vũ Đậu/ĐSPL

>> xem thêm

Bình luận(0)