Điện thoại từ đây tới cuối năm có gì để hóng?

Google News

Galaxy S8 đã ra, LG G6 đã xuất hiện, HTC U11 cũng đã bắt đầu bán. Nhưng khoan, cuộc vui trong thế giới điện thoại đã chấm dứt đâu.

Thực ra, những cái máy điện thoại tốt nhất, mạnh mẽ nhất năm chưa hề được ra mắt đấy nhé. Từ đây tới cuối năm chúng ta còn rất nhiều "hàng nóng" đang chờ ngày lộ diện: Nokia 8 / 9 đánh dấu sự trở lại của Nokia trong mảng flagship, iPhone 8 thiết kế mới, Note 8 viền mỏng, LG V30 chụp hình quay phim ngon, Pixel XL2 với ngoại hình thanh mạnh và gọn gàng hơn.
Nokia 8 / 9
Nokia đã ra mắt các máy từ giá rẻ cho đến tầm trung, vậy còn máy cao cấp đâu? Chiếc máy cao cấp của Nokia có lẽ sẽ là Nokia 9, nhưng cũng có tin đồn hãng sẽ không dùng số 9 mà dùng hẳn số 8 luôn, chưa biết cụ thể ra sao. Tạm gọi chiếc flagship cao cấp này là Nokia 9, nó được cho là sẽ có thiết kế giống như Lumia 930. Với mình, Lumia 930 rất đặc biệt vì là một trong số ít điện thoại Nokia có dùng viền kim loại, và thiết bị này cầm trong tay cực kì chắc chắn, mạnh mẽ và tự cảm thấy mình đẹp trai hẳn ra. Nó cũng là chiếc máy cuối cùng sử dụng kiểu thiết kế đậm chất Nokia trước khi bị sang tay lại cho Microsoft. Camera kép cũng là một điểm đáng chú ý của chiếc smartphone này.
Tất nhiên, Nokia 9 sẽ là một sản phẩm quan trọng vì nó mới là thứ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Nokia, là tiếng nói của Nokia để các hãng kia biết Nokia có thể làm được gì, có thể làm máy ra sao và cạnh tranh như thế nào. Nokia 9 khi ra đời cũng sẽ giúp chúng ta biết chiến lược của hãng trong tương lai là gì, chứ nếu chỉ nhìn vào những thiết bị giá rẻ hay tầm trung thì chúng ta chỉ biết được chiến lược về giá và thương hiệu chứ chưa định hình rõ về sản phẩm.
 Nokia 9 khi ra mắt sẽ là một trở ngại với iPhone 8 và Galaxy Note 8, tuy nhiên mối nguy hiểm này không lớn lắm vì hiện tại Samsung và Apple đã gần như một mình một cõi và cái tên Nokia tuy có nổi thật đấy nhưng vẫn không thể đấu lại tượng đài mà hai ông lớn này đã gây dựng trong bao năm qua. Trong tương lai thì có thể, nhưng giờ thì chưa. Thay vào đó, Nokia 9 sẽ cạnh tranh với các máy có thị phần ít hơn đến từ LG, HTC, đặc biệt là tại những quốc gia đang phát triển vì ở đây người ta tin dùng Nokia từ lâu và đã xây dựng hình ảnh tốt từ xưa.
Nghe nói Nokia 9 / 8 sẽ ra mắt vào cuối tháng 7 này. Không loại trừ khả năng hãng ra cả 2 con: Nokia 8 và Nokia 9 với thiết kế tương tự nhau, nhưng cấu hình khác nhau, và Nokia 8 không có camera kép. Hồi trước Nokia cũng từng chơi cách này với Lumia 930 và Lumia 830.
Galaxy Note 8
Không nghi ngờ gì khi Note 8 nằm trong top những chiếc điện thoại đáng được quan tâm nhất trong năm nay. Nó là thiết bị đầu tiên dòng Note quay trở lại sau sự cố cay đắng với Note 7. Samsung có lẽ sẽ không để mắc sai lầm nào nữa vì hãng không được phép làm như vậy nếu không muốn fan Note quay lưng bỏ đi cũng như bị các đối thủ khác cười chê và bỏ lỡ dịp mua sắm cuối năm - mùa các hãng điện tử kiếm được nhiều tiền nhất.
Note 8 nghe đâu sẽ có thiết kế tựa tựa như S8, cũng dùng màn hình viền mỏng cong hai bên, tuy nhiên ngoại hình của máy được làm cứng cáp và mạnh mẽ hơn, ít bo góc hơn. Đây cũng là lý do mình thích Note hơn S, nó nam tính hơn và nhìn xịn hơn khá nhiều. Năm nay Note 8 được cho là sẽ dùng màn hình 6,2" giống S8+ nên sự khác biệt sẽ không còn nằm ở màn hình, có lẽ Samsung dồn sức cho cụm camera kép. Chưa rõ chức năng của camera kép này ra sao, nhiều khả năng là để zoom giống iPhone chứ Samsung sẽ không đi theo con đường ảnh 3D, ảnh góc siêu rộng như LG hay ảnh chụp trước lấy nét sau như HTC. Mà thực chất hãng cũng có thể kết hợp tất cả lại mà, hãy chờ xem sao.
Note 8 được đồn là sẽ ra mắt vào cuối tháng 8, thời điểm phù hợp để dồn sự chú ý của người tiêu dùng về chỉ mình Note 8 mà thôi, và cũng có thời gian để máy kịp bán ra thị trường trước khi iPhone 8 kịp ra đời, lấy bớt một phần doanh thu về tay Samsung.
LG V30
V30 là chiếc điện thoại thứ 3 trong V-series của LG. Chưa có nhiều thông tin về chiếc máy này, nhưng nghe đâu nó sẽ không còn dùng màn hình phụ nữa và được làm cứng cáp hơn một chút. Điểm mạnh về khả năng chụp ảnh, quay phim của V10 và V20 chắc vẫn sẽ được tiếp tục duy trì, và khả năng rất cao là V30 sẽ chuyển sang dùng màn hình viền mỏng như LG G6 để tăng tính dễ dùng cũng như tạo ngoại hình hấp dẫn cho sản phẩm.
Cá nhân mình thích các máy dòng V hơn là máy dòng G vì nó thường mạnh hơn và có những tính năng rất độc đáo chứ không chung chung như G-Series. Ví dụ nhé, V20 có màn hình phụ quá ngon và camera xuất sắc, trong khi G5 năm ngoái thất bại với mô hình kinh doanh module mà đây lại là điểm nổi bật duy nhất của thiết bị so với những cái điện thoại khác trên thị trường.
iPhone 8
Làm sao có thể quên được iPhone 8 cơ chứ. Chiếc iPhone kỉ niệm 10 năm ra mắt hẳn là phải đặc biệt, nhất là sau 3 năm Apple chưa có cải tiến lớn nào về thiết kế của điện thoại. Camera kép - chức năng đáng giá trên iPhone 7 Plus - dường như sẽ tiếp tục được mang lên iPhone 8 nhưng khác cái là cụm camera được xoay dọc lại, không biết vì sao. Có lẽ Apple muốn người dùng khi xoay ngang điện thoại sẽ tận dụng tốt hơn camera này chăng?
iPhone 8 còn có một điểm lạ nữa đang được đồn thổi là tính năng AR. Cùng với bộ khung phát triển phần mềm ARKit ra đời trong iOS 11, dự báo sắp tới sẽ có rất nhiều app sử dụng hình ảnh từ camera rồi áp thêm các lớp thông tin lên để bạn sử dụng điện thoại hiệu quả hơn. Có thể nghĩ tới một vài tình huống sử dụng như: xem các cửa hàng, quán xá bằng camera (giống Nokie Live City hồi trước), quét vật thể để xem thông tin mua hàng, chơi game giống như Pokemon ngon lành hơn và mang tính hiện thực cao hơn. Để xem Apple sẽ đưa ra các tình huống sử dụng như thế nào, mình tin là Apple sẽ đưa ra những ví dụ hấp dẫn vì trước giờ họ làm chuyện này khá tốt.
Một thứ nữa đáng quan tâm ở iPhone 8 đó là nó sẽ dùng cảm biến vân tay như thế nào. Có tin đồn cảm biến vân tay của iPhone 8 sẽ được đặt ở dưới lớp kính để mặt trước có thể đạt được thiết kế không viền. Cũng có khả năng Apple gắn cảm biến vân tay ra mặt sau nhưng theo mình khả năng này khá thấp dựa vào những hình ảnh rò rỉ gần đây. Rất hóng chức năng này, vì nó có thể mở đầu cho cả một thế hệ điện thoại mới không còn dùng cảm biến vân tay rời bên ngoài như hiện nay mà ẩn vào đâu đó nhằm tăng tính thẩm mỹ và khả năng dễ dùng.
iPhone thường được ra mắt vào khoảng đầu hoặc giữa tháng 9, năm nay chắc cũng không ngoại lệ vì thời điểm đó rất phù hợp để chuẩn bị cho đợt bán hàng cuối năm - mùa iPhone bán chạy nhất từ trước đến nay.
Google Pixel 2
Cuối cùng là Pixel, chiếc điện thoại mang tính "định hướng" và dùng để khoe các chức năng mới của Android. Pixel 2 năm nay sẽ chuyển sang dùng màn hình 18:9 chứ không còn là 16:9 như trước nữa, nó cũng sẽ có viền mỏng giống như LG G6 hay Galaxy S8. Mà một khi Google đã dùng viền mỏng + tỉ lệ 18:9 thì các hãng khác cũng sẽ đi theo vì các máy Nexus / Pixel thường được sử dụng như một "tiêu chuẩn" để các OEM khác biết họ cần làm một cái máy cao cấp như thế nào.
Ngoài viền mỏng, Google Pixel 2 (và Pixel XL2) có thể sẽ thay đổi thiết kế. Không còn cục mịch hay bo góc nhiều như Pixel đời đầu, không còn mảng kính dài, thay vào đó Pixel 2 sẽ làm máy góc cạnh hơn và mảng kính cũng ngắn lại để nhìn thanh hơn, hiện đại hơn. Mặt kính này là một trong những điểm mình không thích với Pixel, hi vọng Pixel 2 sẽ làm mình yêu nó như khi mình mới xài Nexus 6P.
Và Pixel 2 sẽ đi kèm theo Android O 8.0. Android O giờ đang cho chạy thử nghiệm trên các máy Pixel rồi, chủ yếu nó tập trung vào những cải tiến hiệu năng, pin, tính dễ dùng hơn là đổi mới về giao diện.
BPhone 2
Tuy không lên được tới tầm quốc tế nhưng BPhone 2 cũng là một trong những chiếc máy đang mong đợi. BPhone 1 đã thất bại nặng nề, BPhone 2 là cơ hội để BKAV chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Tất nhiên mới đầu thì máy sẽ chỉ nhắm tới một nhóm khách hàng rất hẹp thôi, nhưng mọi thứ đều cần bước đi đầu tiên. Nghe nói BPhone 2 sẽ được phân phối qua Thế Giới Di Động, giá chắc tầm 10 triệu hoặc lên xuống 1-2 triệu.
Chưa có nhiều thông tin về chiếc máy này được tiết lộ, nhưng mình nghĩ rằng BPhone 2 sẽ dùng thiết kế vuông vức hơi giống đời đầu tiên, cấu hình có thể sẽ dừng ở Snapdragon 821 chứ chưa lên kịp Snapdragon 835 (nhưng chỉ con chip này cũng đã đủ mạnh cho hầu hết những thao tác thường ngày, kể cả chơi game). Và rất hi vọng BKAV sẽ làm camera nghiêm túc hơn vì bây giờ chụp ảnh rất quan trọng, nó là một trong những điểm chính mà người dùng sẽ nghiên cứu khi cần mua máy.
Theo Duy Luân/Tinh tế

>> xem thêm

Bình luận(0)