Chất nhờn của ốc sên có từ đâu?

Google News

(Kiến Thức) - Trên chân ốc sên có một tuyến gọi là tuyến chân, tuyến này tiết ra một chất dịch rất dính giúp ốc sên bám chắc khi bò trên bất cứ nơi đâu.

Hỏi: Tôi thấy ốc sên bò đến đâu cũng thấy một đường trắng nhờn. Vậy có phải chất nhờn này có từ trong thân con ốc? - Nguyễn Thị Minh (Tân Phú, TPHCM).
 Ảnh minh họa.
Kỹ sư Trần Quang Vinh, Công ty Phú Tam Nông: Trên chân ốc sên có một tuyến gọi là tuyến chân, tuyến này tiết ra một chất dịch rất dính giúp ốc sên bám chắc khi bò trên bất cứ nơi đâu. Do đó, những nơi ốc sên bò qua dịch này còn dính lại và khi khô sẽ tạo nên một đường sáng lấp lánh. 
Bên cạnh đó, tuyến chân có tác dụng tiết ra chất dịch nhờn tạo nên một lớp màng ở miệng vỏ để ốc sên có thể đóng chặt miệng khi ngủ đông hoặc gặp thời tiết khô hạn vẫn sống được. Đến lúc thời tiết trở lại bình thường ấm áp, ốc sên sẽ tự phá màng để chui ra và thích nghi nên tuổi thọ của chúng cũng kéo dài khoảng 3 - 4 năm. 
PV (ghi)

Bình luận(0)