Bạn xem phim nóng gì Google Facebook đều biết cả

Google News

Ngay cả khi người dùng sử dụng chế độ ẩn danh trên trình duyệt, dữ liệu vẫn được gửi về các bên thứ ba như Facebook, Google.

Theo New York Times, Facebook, Google và Oracle theo dõi người dùng ngay cả khi họ đang xem các nội dung khiêu dâm. Các nhà nghiên cứu từ Microsoft, Carnegie Mellon và Đại học Pennsylvania đã sử dụng công cụ Xray để phân tích 22.484 trang web khiêu dâm và kiểm tra xem trang web nào cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba.
"Kết quả cho thấy 93% các trang web khiêu dâm rò rỉ dữ liệu người dùng cho các bên thứ ba", nghiên cứu cho biết.
Ban xem phim nong gi Google Facebook deu biet ca
Nghiên cứu cho biết chỉ có 17% các trang web khiêu dâm được mã hóa. Ảnh: Shutterstock. 
Trong lần kiểm tra diễn ra vào tháng 3/2018, nghiên cứu chỉ ra rằng Google hoặc các công ty con của hãng đã có trình theo dõi trên 74% các trang web. Con số này đối với Oracle và Facebook lần lượt là 24% và 10%. Điều đó tương đương với khoảng 16.638 trang web có trình theo dõi của Google, 5.396 có sự xuất hiện của Oracle và 2.248 của Facebook.
Theo đó, ngay cả khi bật chế độ ẩn danh trên trình duyệt, người dùng cũng không được bảo vệ. Điều này chỉ có tác dụng không lưu thông tin trong lịch sử trình duyệt, nhưng dữ liệu của họ vẫn bị chuyển đến các bên thứ ba. Nghiên cứu cũng cho thấy chỉ có 17% các trang web khiêu dâm được mã hóa. Điều này khiến người dùng dễ bị tin tặc tấn công.
Cả Facebook và Google đều cho biết hai công ty không sử dụng thông tin được thu thập từ các lượt truy cập đến trang web khiêu dâm để xây dựng hồ sơ quảng cáo.
"Chúng tôi không cho phép Google Adsense xuất hiện trên các trang web có nội dung người lớn. Đồng thời, nội dung quảng cáo sẽ không được cá nhân hóa dựa trên sở thích tình dục của người dùng hoặc các hoạt động liên quan trên môi trường trực tuyến", một phát ngôn viên của Google cho biết.
Theo Đức Hải/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)