Quán quân Olympia 2020 và thủ khoa các khối đỗ trường đại học nào?

Google News

Thủ khoa các khối với điểm thi cao ngất ngưởng đã tìm được “bến đỗ” cho mình sau 12 năm đèn sách.

Các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2021. Các tân sinh viên đang rục rịch bước vào một hành trình mới với những trải nghiệm quý báu. Những gương mặt nổi tiếng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021 với điểm thi cao ngất ngưởng cùng câu chuyện đặc biệt về cuộc sống đã chọn cho mình ngành học, trường học nào?

Nguyễn Thị Thu Hằng – Nữ quán quân “Đường lên đỉnh Olympia 2020”

Nguyễn Thị Thu Hằng (cựu học sinh trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) “nữ quán quân 8 năm mới có 1 lần” của “Đường lên đỉnh Olympia 2020” từng gây bất ngờ khi tiết lộ điểm thi THPT Quốc gia của mình. Cô nàng đạt được số điểm lần lượt từng môn là: Toán: 9.2 điểm, Ngữ Văn: 8.25 điểm, Vật lí: 8.25 điểm, Hóa học: 8.25 điểm, Sinh học: 8 điểm, KHTN: 8.17 điểm, Tiếng Anh: 9.8 điểm.

Quan quan Olympia 2020 va thu khoa cac khoi do truong dai hoc nao?

Cô nàng đã chọn được ngôi trường mình muốn theo học

Sở hữu số điểm cao ngất ngưởng, Thu Hằng có nhiều lựa chọn về trường theo học trước khi sang Úc du học theo suất học bổng của “Đường lên đỉnh Olympia”. Cuối cùng, cô nàng chọn học trường Đại học Swinburne Việt Nam. Trên Facebook cá nhân, Thu Hằng hào hứng chia sẻ clip giới thiệu về ngôi trường mới của mình.

Trần Cao Sơn – Thủ khoa khối A toàn quốc

Trần Cao Sơn (cựu học sinh trường THPT Hùng Thắng, huyện Yên Lãng, Hải Phòng) là thủ khoa khối A toàn quốc với 29.55 điểm. Số điểm lần lượt từng môn anh chàng đạt được là: Toán: 9.8 điểm, Lý: 9.75 điểm và Hóa: 10 điểm.

Quan quan Olympia 2020 va thu khoa cac khoi do truong dai hoc nao?-Hinh-2

Cao Sơn - thủ khoa khối A

Cao Sơn được biết đến là học sinh có lực học tốt, hằng năm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nam sinh Hải Phòng từng tham gia và đạt giải ở nhiều cuộc thi học thuật cấp thành phố như: Giải ba giải Toán bằng tiếng Anh cấp thành phố (2018 – 2019), Giải nhất Khoa học tự nhiên cấp thành phố (2019 – 2020)…

Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2021, Cao Sơn tích cực ôn tập để đạt mục tiêu vào lớp tài năng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Võ Thị Kim Anh – Thủ khoa khối B toàn quốc

Thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Võ Thị Kim Anh (cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh) thu hút rất nhiều sự chú ý với điểm số xuất sắc. Kim Anh giành 3 điểm 10 cho 3 môn Toán, Hóa, Sinh, trở thành thủ khoa khối B toàn quốc.

Quan quan Olympia 2020 va thu khoa cac khoi do truong dai hoc nao?-Hinh-3

Quan quan Olympia 2020 va thu khoa cac khoi do truong dai hoc nao?-Hinh-4

Kim Oanh theo học trường Đại học Y Hà Nội

Kim Anh là con gái út trong một gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn, bố mẹ cô làm lao động tự do. Hàng ngày, ngoài việc học, cô nàng giúp bố mẹ một số việc nhà như: nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cho gà ăn. Nhìn bố mẹ cần mẫn làm lụng nuôi các con ăn học, Kim Anh càng có thêm động lực học tập.

Sắp tới, Kim Anh sẽ theo học trường Đại học Y Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của mình.

Đinh Thị Kim Ngân – Thủ khoa khối C toàn quốc

Kim Ngân là cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Cô nàng xuất sắc “ẵm” ngôi vị thủ khoa khối C toàn quốc với 29.25 điểm. Số điểm lần lượt từng môn là Ngữ Văn: 9.5 điểm, Lịch sử: 10 điểm và Địa lý: 9.75 điểm.

Quan quan Olympia 2020 va thu khoa cac khoi do truong dai hoc nao?-Hinh-5

Kim Ngân từng được tuyển thẳng vào hai trường đại học

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, Kim Ngân đã được tuyển thẳng vào 2 trường đại học danh tiếng: Học viện Ngoại giao (Hà Nội) và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tâm lý tự tin, thoải mái giúp cô nàng hoàn thành tốt bài thi.

Với kết quả xuất sắc có được, Kim Ngân đăng ký vào ngành Luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.

Bùi Thị Ngọc Quỳnh – Thủ khoa khối D toàn quốc

Ngọc Quỳnh là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành (Kon Tum). Cô nàng đạt 29.15 điểm tổng 3 môn Toán, Văn, Anh và trở thành thủ khoa khối D toàn quốc. Cụ thể điểm từng môn của Ngọc Quỳnh là Anh: 10 điểm, Văn: 9.75 điểm và Toán: 9.4 điểm.

Quan quan Olympia 2020 va thu khoa cac khoi do truong dai hoc nao?-Hinh-6

Ngọc Quỳnh học đều tất cả các môn

Bên cạnh 3 khôn khối D, điểm thi tổ hợp môn xã hội của Ngọc Quỳnh cũng khá cao. Cô nàng phân bổ thời gian đều cho tất cả các môn trong thời gian ôn thi nên đạt điểm số ấn tượng.

Sắp tới, nữ sinh Kon Tum sẽ theo học trường Đại học An ninh Nhân dân, chuyên ngành Nghiệp vụ An ninh.

Theo Hạ Nhiên/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)