Phẫn nộ taxi từ chối chở nạn nhân bỏng gần cầu SG

Google News

(Kiến Thức) - Nạn nhân bỏng nặng, da bong tróc rơi từng mảnh trong đau đớn sau vụ tai nạn nổ dưới chân cầu SG, nhưng nhiều taxi chạy ngang từ chối chở cấp cứu.

Clip trên mạng ghi lại hình ảnh nạn nhân bị nhiều taxi từ chối chở đi cấp cứu:

Vụ tai nạn thương tâm dưới chân cầu Sài Gòn xảy ra khoảng hơn 17h chiều qua 13/3, khiến anh Nguyễn Hữu Đức (38 tuổi, tạm trú quận 2) bị bỏng nặng, đang điều trị cách ly tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng tính mạng đang hết sức nguy kịch.
Phan no taxi tu choi cho nan nhan bong gan cau SG
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. 
Sáng nay, một đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh nạn nhân được những người đi đường dìu lên xe máy để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do từng mảng thịt, da anh Đức bị bong tróc, rơi xuống và nạn nhân rên rỉ trong đau đớn nên mọi người đã gọi, vẫy nhiều xe taxi từ hướng cầu Sài Gòn đổ xuống xa lộ Hà Nội để chở nạn nhân nhưng đều bị từ chối.
Vụ việc đã gây bức xúc hàng trăm người chứng kiến và dư luận xem qua đoạn clip.
Được biết vợ chồng anh Đức có con nhỏ hơn 21 tháng tuổi, hoàn cảnh rất nghèo và thuê nhà trọ trên địa bàn quận 2 để đi làm hồ. Hàng ngày sau giờ làm tại các công trình, anh Đức thường ra khu vực ven sông Sài Gòn để câu cá nhằm kiếm thêm nguồn sống cho gia đình. 
Chiều qua khi đang câu cá thì anh Đức bị nạn mà theo nhận định có khả năng do phóng điện từ đường dây 110KV tuyến Thủ Đức- Vinkimco- XLHN.
Vũ Sơn

Bình luận(0)