Suy gan vì uống thuốc Nam trị u

Google News

(Kiến Thức) - Chị H. được bệnh viện chẩn đoán u xơ tử cung cần phải phẫu thuật nhưng, nghe theo bạn mách đã tự cắt thuốc về dùng.

Chị Đỗ Thị H. (38 tuổi ở Hà Nam) được bệnh viện chẩn đoán u xơ tử cung cần phải phẫu thuật. Thế nhưng, nghe theo bạn mách uống thuốc Nam u sẽ tự teo nên chị đã đi cắt thuốc về dùng. Tuy nhiên, uống thuốc chưa đầy tháng thì chị đã phải vào viện cấp cứu vì đau bụng, chảy máu âm đạo... Bác sĩ cho biết, do khối u của chị phát triển to, đặc biệt là bị nhiễm độc thuốc Nam gây suy gan cấp. 
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: U xơ tử cung là một bệnh lý thường gặp ở phụ nữ và cũng phải chữa trị lâu dài. Tùy theo kích thước, giai đoạn của khối u... sẽ có chỉ định phẫu thuật cắt bỏ (coi như khỏi bệnh) hoặc không phải phẫu thuật, điều trị nội khoa theo dõi diễn tiến khi đến tuổi mãn kinh u sẽ tự nhỏ lại.
Việc dùng thuốc Nam không rõ loại để điều trị không những không có kết quả mà dễ dẫn tới ngộ độc, gây suy gan thận và tử vong.
ThS Trần Anh (Bệnh viện K)

Bình luận(0)