Phòng bệnh khi người thân bị ung thư vú

Google News

(Kiến Thức) - Chị Hạnh (Nghệ An) có người dì ruột bị ung thư vú nhưng chủ quan cho rằng không di truyền sang mình nên không cần khám vú thường xuyên. 

Một lần được bác sĩ tư vấn thì chị Hạnh mới hay mình cũng có nguy cơ nên cần thăm khám vú hằng năm. 
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Ung thư vú ở phụ nữ có nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố di truyền từ mẹ sang con chiếm khoảng từ 5 - 10%. Về mặt di truyền học đó là nguy cơ, nếu trong nhà có bà, mẹ, dì ruột bị ung thư vú thì người phụ nữ đó cũng có nguy cơ ung thư vú. 
Với phụ nữ, trên 40 tuổi nên đi khám vú một năm một lần, trên 50 tuổi nên hai năm một lần. Bởi phụ nữ càng trẻ thì mô vú càng dày nên việc phát hiện ra tế bào ung thư khó hơn, thời gian tầm soát phải ngắn hơn. Người có gen di truyền nên khám mỗi năm một lần. 
BS Patricia Kho (chuyên gia tư vấn và điều trị ung thư, Trung tâm Ung thư Parkway - PCC, Singapore)

Bình luận(0)