Có chữa được bệnh giãn tĩnh mạch?

Google News

(Kiến Thức) - Bệnh giãn tĩnh mạch có thể điều trị bằng phẫu thuật nhưng kết quả không triệt để và phải mổ khá nhiều lần.

Hỏi: Tôi bị bệnh giãn tĩnh mạch toàn bộ chân trái bẩm sinh do nhiễm chất độc hóa học, giờ sưng to và đi lại đau nhức. Tôi rất lo lắng, không biết tĩnh mạch giãn to sẽ vỡ ra lúc nào. Xin bác sĩ tư vấn bệnh của tôi có chữa được không? - Khuất Tuấn Ngọc (Tân Uyên, Bình Dương).
Co chua duoc benh gian tinh mach?
Ảnh minh họa. 
PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TPHCM: Giãn tĩnh mạch bẩm sinh hay còn gọi là hội chứng Klipel Trineaunay là một bệnh rất khó điều trị vì các tĩnh mạch bị giãn to, lan toả và đi vào trong cơ, xương. Nếu để lâu dài bệnh nhân có thể bị suy tim do tăng cung lượng máu về tim và có thể vỡ ra gây xuất huyết. 
Bệnh có thể điều trị bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, do tổn thương nhiều, lan rộng nên phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần và kết quả thường chỉ đạt khoảng 75% mà thôi.
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)