Viêm da đầu, phải cắt trụi tóc vì gội quá nhiều

Google News

(Kiến Thức) - Hóa ra nguyên nhân khiến chị H. bị viêm da đầu nặng, phải cắt bỏ tóc để điều trị, lại là thói quen gội đầu quá nhiều. 

Chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi ở Hà Nội) đi khám vì bị viêm da đầu nặng, phải cắt bỏ tóc để điều trị. Chị thắc mắc với bác sĩ: “Tôi có thói quen sạch sẽ nên ngày nào cũng gội đầu, thậm chí có ngày gội đến hai lần vào buổi sáng sau tập thể thao và buổi tối nhưng không hiểu sao vẫn bị viêm da đầu”.
Viem da dau, phải cát trụi tóc vi gọi dàu quá nhièu
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Theo TS Nguyễn Thị Lai, Khoa Da liễu, Bệnh viện Việt Xô, nhiều người bị bệnh da đầu và tóc do thói quen gội đầu quá nhiều. Thông thường trên da đầu có một lớp ceramide bề mặt có tác dụng bảo vệ da. 
Nếu ngày nào cũng gội đầu ta sẽ làm mất hết chất bảo vệ bề mặt thì hay bị bệnh da đầu và tóc. Vì vậy, thường thì chỉ nên gội đầu 2 - 3 ngày 1 lần. Sau khi gội nên lau khô tóc, không nên buộc hoặc kẹp tóc ướt lại hoặc đội mũ nón bít kín dễ bị bệnh da đầu và tóc. Không nên gội đầu về đêm khuya hay gây cảm lạnh.
N.Hà (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)