Nhóm đối tượng trộm xe máy sa lưới pháp luật

Google News

(Kiến Thức) - Công an Lào Cai vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng Hà Ngọc Bổng, Nguyễn Gia Việt, Nguyễn Tiến Lập và Đào Văn Hiếm về hành vi trộm cắp tài sản.


Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của các chủ phương tiện, chúng đã dùng van bẻ khóa, thay biển số xe máy rồi mang đi nơi khác tiêu thụ.
Từ đầu tháng 8/2014 đến nay, các đối tượng đã thực hiện liên tiếp 12 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn thị trấn Bát Xát; thành phố Lào Cai; thị trấn Bắc Hà.
Tại Lai Châu: Buôn người vẫn đang là vấn đề nóng ở các tỉnh vùng cao. Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với 3 đối tượng là Mùa A Vinh, Lý Seo Giao và Má Seo Xà, về hành vi mua bán người.
Trước đó, ngày 14/8/2014, cơ quan Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang trên đường đưa chị Giàng Thị Giàng, sinh năm 1990, ở bản Hô Ta, xã Tà Mung, huyện Than Uyên sang Lào Cai bán. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường lừa những cô gái nhẹ dạ, cả tin để bán lấy tiền tiêu sài. Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ xác định trong vụ án này còn có đối tượng Mùa Páo Dê đang bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra bắt đối tượng còn lại.
Tại An Giang: Rạng sáng 30/8, Công an phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã phát hiện bắt giữ một số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu khi các đối tượng buôn lậu đang tập kết hàng ở một điểm trên tuyến Quốc lộ 91.
Phát hiện điểm tập kết khi các đối tượng dùng xe mô tô phân khối lớn vận chuyển hàng lậu, tổ tuần tra Công an phường kết hợp với Cảnh sát giao thông Công an thành phố Long Xuyên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên các đối tượng không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Khi đến khu vực khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, các đối tượng thấy không thể thoát nên đã quăng bỏ hàng lại và tẩu thoát. Qua kiểm tra, các phương tiện đang vận chuyển 1.930 bao thuốc ngoại nhập lậu mang nhãn hiệu Hêro và Ram.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)