Nghiện ma túy trộm xe bán qua biên giới

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Hạ Lang (Cao Bằng) vừa điều tra làm rõ vụ án trộm cắp tài sản, bắt đối tượng Chu Văn Nghĩa.


Kết quả điều tra làm rõ: Chu Văn Nghĩa là đối tượng lười lao động, nghiện chất ma túy, năm 2011 đã được đưa vào cơ sở giáo dục – Bộ công an.
Trở về địa phương, Nghĩa tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản. Đầu tháng 8/2014, Chu Văn Nghĩa đã trộm cắp một chiếc xe máy tại khu vực Bệnh viện huyện Hạ Lang, đem sang Trung Quốc qua khu vực biên giới thuộc xã Việt Chu, huyện Hạ Lang bán lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hạ Lang đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.
Tại An Giang: quần chúng nhân dân khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản giao Công an phường. Đây là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù lại tiếp tục phạm tội.
Đối tượng bị bắt là Trần Văn Thành, trú tại khóm Đông Thịnh 1, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Qua khám xét trong người và nơi ở của Thành, lực lượng Công an thu giữ 6 điện thoại di động và 3 ví da cùng nhiều tang vật liên quan mà Thành khai nhận là đồ lấy trộm.
Ngay sau khi đối tượng bị bắt, hàng chục người dân ở địa phương đã đến cơ quan Công an trình báo về việc mất trộm trong những ngày qua.
Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)