Giả danh công an lừa xuất khẩu lao động

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Tuấn, SN 1981 và Nguyễn Văn Tú, SN 1986, cùng trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc.
Trước đó, Tuấn và Tú biết anh Nguyễn Đình Tiến có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, để tạo niềm tin, Tú giới thiệu mình là Phó phòng, công tác tại Cục An ninh, Bộ Công an và phụ trách quản lý địa bàn ở một số nước; còn Tuấn tự giới thiệu là Cảnh sát kinh tế, đang công tác tại TP Hà Nội và có một suất sang nước Anh lao động.
Sau khi bàn bạc,Tú gọi cho anh Tiến yêu cầu đặt cọc số tiền 200 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Tuấn đưa cho Tú 90 triệu đồng còn bản thân giữ 110 triệu đồng tiêu xài cá nhân.
Hiện gia đình Tuấn, Tú đã tự nguyện khắc phục hậu quả, giao nộp 200 triệu đồng.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)