Đắng lòng phiên tòa xử bố giết con

Google News

(Kiến Thức) - TAND tỉnh Bình Phước vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thế (SN 1963) 3 năm tù giam về tội “giết người”.


Trước đó, do mâu thuẫn trong cuộc sống, giữa Thế và con trai Hoàng Minh Đông thường xảy ra mâu thuẫn. Đông thường chửi mắng, đe dọa hành hung bố.
Khoảng 0h ngày 2/10/2013, Thế đến chòi rẫy của gia đình tại thôn Cây Da, xã Phú Văn, nơi Đông và Hoàng Văn Triệu là bạn cùng xóm đang ngủ, dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ làm Đông chết tại chỗ.
Riêng Triệu bị chém gây thương tích mất 36% sức khỏe tạm thời. Gây án xong, Thế ra cơ quan công an tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại Đà Nẵng: Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử ổ nhóm dùng súng bắn người do Phạm Thanh Hiếu (tức Hiếu “chém”) trú quận Hải Châu, Đà Nẵng cầm đầu.
Trước đó, Hiếu cùng đồng bọn uống rượu tại một quán trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì có một nhóm thanh niên đi xe máy qua rú ga rất lớn. Tàn tiệc, khi đi qua một quán nhậu, thấy nhóm thanh niên đang nhậu, tưởng là nhóm rú ga hồi nãy nên Hiếu cùng chiến hữu lao vào gây gổ, xảy ra hỗn chiến.
Do yếu thế hơn nên Hiếu liền huy động lực lượng mang súng, dao, kiếm đến trả thù. Một đối tượng trong nhóm của Hiếu là Hồ Ngọc Hoàng dùng súng bắn vào nhóm đối thủ, khiến anh Lê Tiến Dũng (SN 1983, trú quận Hải Châu) bị trúng đạn, thủng ruột, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, thương tích 75%.
Kết thúc phiên tòa, TAND TP Đà Nẵng tuyên án Phạm Thanh Hiếu 14 năm tù; các đàn em của y bị tuyên phạt các mức án từ 5 năm đến 10 năm tù.Tổng hình phạt cho cả nhóm là 80 năm tù giam.
Theo ANTV

Bình luận(0)