63 tuổi vẫn đi trộm vàng

Google News

(Kiến Thức) - Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tại tiệm vàng bằng thủ đoạn giả vờ làm khách mua hàng.

Tiệm vàng Kim Lan, do ông Trần Trung Cang, sinh năm 1955, thường trú khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long làm chủ. Buôn bán lâu năm, có uy tín nên thường ngày tiệm vàng của gia đình ông rất đông khách đến trao đổi mua, bán vàng. Trong lúc khách đến trao đổi mua bán hàng đông, nhân viên bán hàng không quản lý hết được nên đã có một đối tượng giả làm khác mua hàng, lợi dụng lúc nhân viên bán hàng sở đã lợi dụng chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.
Tang vật của vụ án. 
Ông Trần Trung Cang, chủ tiệm vàng Kim Lan, khu phố Phú Bình Phường an Lộc, thị xã Bình Long cho biết, người khách đó đến chọn một dây chuyền vàng nhưng chọn hết dây này đến dây kia để gây cho nhân viên sự rối trí và mất tập trung, lợi dụng sự sơ hở đó người khách đã dùng chiếc mũ úp lên sợi dây vàng rồi lấy đi.
Sau khi phát hiện sự việc, ông Cang cùng nhân viên nhanh chóng tỏa ra nhiều hướng tìm kiếm đã phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang đứng đón xe ô tô khách để tẩu thoát về TP HCM. Đồng thời, trình báo và bàn giao đối tượng cho Công an thị xã Bình Long xử lý theo quy định.
 Đối tượng Mai Thị Tấm tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Mai Thị Tấm, sinh năm 1951, ngụ phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, vì lòng tham mà mình đã lấy sợi dây chuyền vàng nên đã tìm cách để lấy trộm.
Đối tượng còn khai nhận thêm, năm 2010 đến thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cũng bằng thủ đoạn giả làm khách mua hàng, lợi dụng lúc nhân viên bán hàng sơ hở chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng rồi bỏ trốn. Sau đó, bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ và bị tòa án nhân dân thị xã Tây Ninh xét xử, tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long đang hoàn tất hồ sơ đưa bị can Mai Thị Tấm ra truy tố theo quy định của Pháp Luật.
V.Long/ANTV

Bình luận(0)