Quốc Cường Gia Lai chịu trách nhiệm gì vụ Tất Thành Cang bán đất công giá rẻ?

Google News

Liên quan đến vụ nguyên Phó Bí thư TP.HCM Tất Thành Cang bán đất công giá rẻ cho công ty Quốc Cường Gia Lai, hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh và 3 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.  
Sai phạm của các bị can trên liên quan chuyển nhượng 32ha ở xã Phước Kiển (Nhà Bè) từ Công ty Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai  không qua đấu giá trái với quy định gây thất thoát số tiền rất lớn.
Quoc Cuong Gia Lai chiu trach nhiem gi vu Tat Thanh Cang ban dat cong gia re?
 Ông Tất Thành Cang bị khởi tố vì bán đất công giá rẻ cho Quốc Cường Gia Lai không qua đấu giá.
Từ vụ việc trên, nhiều người liên tưởng đến vụ bán 9 triệu cổ phần Sadeco gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng khiến ông Phạm Nhật Vinh, cựu Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim; ông Nguyễn Hữu Thành, cựu Phó chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim bị khởi tố. Hai bị can này đại diện công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT công ty Sadeco, trực tiếp biểu quyết việc phát hành cổ phần của công ty này cho công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
Hay như vụ thâu tóm đất vàng Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ lĩnh án tù 25 năm về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” với vai trò đồng phạm.
Tại vụ án này, Phan Văn Anh Vũ đã đứng tên và nhờ người thân đứng tên thành lập, tham gia góp vốn và trực tiếp điều hành hoạt động của 5 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Vũ đã lợi dụng những văn bản trái pháp luật mà lãnh đạo Đà Nẵng ban hành, lợi dụng mối quan hệ với các lãnh đạo Đà Nẵng để tạo điều kiện cho mình được sử dụng, mua nhà đất công sản.
Về bản chất, các vụ việc trên có tính chất khác nhau, song cũng có 1 vài điểm chung. Dư luận đặt câu hỏi, liệu công ty Quốc Cường Gia Lai có phải chịu trách nhiệm gì liên quan vụ ông Tất Thành Cang bán 32ha đất công giá rẻ? 
Theo điều tra, khu đất 32ha ở xã Phước Kiển là đất đã đền bù, giải toả thuộc diện công sản của Văn phòng Thành uỷ TP.HCM giao cho công ty Tân Thuận (100% vốn Nhà nước) quản lý.
Tuy nhiên, đầu tháng 6/2017, công ty này ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho công ty Quốc Cường Gia Lai mà không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy. Khi phát hiện vụ việc, cuối tháng 12/2017, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng để làm rõ các sai phạm.
Sau đó, Ban thường vụ Thành ủy kết luận, việc ký hợp đồng chuyển nhượng là không đúng thẩm quyền, sai quy định.
Bước đầu xác định, tổng giá trị chuyển nhượng khu đất là 419 tỷ đồng (1,29 triệu đồng/m2), trong khi giá trị thực tế theo thị trường là hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngày 5/6/2017, công ty Tân Thuận và công ty Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng; Ngày 7/6/2017 và ngày 8/9/2017 ký các phụ lục hợp đồng. Hai bên tiến hành thanh toán tiền hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết...
Sau nhiều văn bản của những cơ quan liên quan, ngày 24/4/2018, Văn phòng Thành ủy có văn bản gửi công ty Tân Thuận, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất và các phụ lục liên quan. Hội đồng thành viên công ty Tân Thuận có Nghị quyết 657 về hủy bỏ hợp đồng. Ngày 5/5/2018, công ty Tân Thuận và công ty Quốc Cường Gia Lai có biên bản thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng, theo đó công ty Tân Thuận trả lại cho công ty Quốc Cường Gia Lai số tiền đã nhận...
Trong vai trò này, bước đầu cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Tất Thành Cang, khi đó giữ cương vị là Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM. Cụ thể, giai đoạn đó Thành uỷ TP.HCM đang trống chức danh Bí thư Thành ủy. Ông Tất Thành Cang với cương vị là Phó bí thư thường trực Thành ủy giữ vai trò điều hành chính.
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sốngluật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, theo quy định của pháp luật, vụ chuyển nhượng 32ha ở xã Phước Kiển, công ty bên mua về mặt pháp lý không thuộc các chủ thể để chịu trách nhiệm hình sự về các tội danh mà cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, xử lý trước đó.
Công ty Quốc Cường Gia Lai là bên nhận chuyển nhượng, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ là thanh toán tiền mua đất. Do đó, căn cứ để truy cứu trách nhiệm hiện tại chưa có.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện các dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc nêu trên sẽ tiến hành xử lý theo quy định.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra mở rộng vụ án trên.
Đã khởi tố 10 bị can
Liên quan sai phạm của chuyển nhượng dự án 32 ha đất tại Phước Kiển, đến nay Cơ quan ANĐT CA TPHCM đã khởi tố: Ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM), ông Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy), ông Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy), ông Phan Thanh Tân (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy), ông Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Cty TNHH MTV ĐT XD Tân Thuận), ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Cty TNHH MTV ĐT XD Tân Thuận), ông Trần Tấn Hải (cựu Phó tổng giám đốc công ty), Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt (cựu kiểm soát viên) và Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Cty TNHH MTV ĐT XD Tân Thuận). Cả 10 bị can cùng bị khởi tố tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
>>> Mời độc giả xem thêm video TP. HCM: Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt giam

Nguồn: THĐT

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)