Mỹ đồng ý bán một loạt tiêm kích F-35 cho đồng minh thân cận

Google News

Canada đã trải qua quá trình thương thảo dài 9 tháng với Mỹ và dự kiến sẽ nhận 4 tiêm kích F-35 đầu tiên vào năm 2026.

Bộ Quốc phòng Canada vừa qua đã đưa ra một thông báo cho biết nước này đã thương thảo thành công với Mỹ và đơn vị sản xuất Lockheed Martin nhằm mua lại 88 tiêm kích thế hệ 5 F-35.

My dong y ban mot loat tiem kich F-35 cho dong minh than can

Nước này dự kiến sẽ nhận 16 tiêm kích đầu tiên trong vòng 3 năm, với 4 chiếc đầu tiên được giao vào 2026. Tiếp đó, Canada sẽ nhận 6 chiếc vào năm 2027 và thêm 6 chiếc vào năm 2028. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết phi đội sẽ được đưa vào hoạt động trong khoảng 2032 – 2034 và sẽ thay thế phi đội CF-18 mà nước này đang sử dụng.

Được biết, tổng chi phí đầu tư sử dụng F-35 vào khoảng hơn 14 tỷ USD và sẽ bao gồm không chỉ các tiêm kích này mà còn gồm chi phí bảo dưỡng, các thiết bị liên quan, các cơ sở hạ tầng cùng các chi phí khác. Đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây của Không quân Hoàng gia Canada. Ngoài ra, tổng chi phí bảo dưỡng tới hết vòng đời của các tiêm kích này (dự kiến tới 2070) rơi vào khoảng 52 tỷ USD.

Việc sở hữu phi đội F-35 cũng ước tính sẽ mang lại cho Canada khoảng 315 triệu USD, và tạo việc làm cho khoảng 3,300 người.

Canada là một trong 8 quốc gia đã đầu tư vào chương trình phát triển, nghiên cứu tiêm kích F-35 trị giá hàng nghìn tỷ USD, bên cạnh Mỹ, Anh, Italia, Hà Lan, Áo, Na Uy và Đan Mạch.
Hoàng Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)