Xe châu Âu của năm thuộc về Volkswagen Passat 2015

Google News

(Kiến Thức) - Volkswagen Passat 2015 giành tới 340 điểm từ hội đồng 58 nhà báo hàng đầu trong lĩnh vực ôtô ở châu Âu để giành giải thưởng Xe châu Âu của năm.

Car of The Year – giải thưởng thường niên được trao trong triển lãm Geneva. Nó là giải thưởng có truyền thống và uy tín do các nhà báo hàng đầu châu Âu trao tặng cho chiếc xe xuất sắc nhất trong năm 2014.

Passat phiên bản mới giành được 340 điểm, trong khi Citroen C4 hay Mercedes C-Class chỉ dành được 221 điểm. Đây là số điểm do các nhà báo, chuyên gia hàng đầu trong ngành ôtô chấm dựa trên các tiêu chí có sẵn của giải COTY.
Volkswagen Passat 2015 giành tới 340 điểm từ hội đồng 58 nhà báo hàng đầu trong lĩnh vực ôtô ở châu Âu 
Trong bảng kết quả thông báo tại Geneva, đại diện ban tổ chức cho biết Passat đã tồn tại hơn 41 năm trên thị trường và trở thành một tượng đài của thương hiệu VW. Passat cũng như VW là cái tên hết sức phổ biến trong phân khúc hạng D ở thị trường châu Âu.
Cung cấp sức mạnh cho Volkswagen Passat bản Mỹ mới là 3 lựa chọn động cơ. Loại cơ bản nhất là động cơ xăng 5 xi-lanh, dung tích 2,5 lít cho công suất 168 mã lực tại 5.700 vòng/phút. Kết hợp với hộp số sàn, khối động cơ trên có thể giúp Passat tăng tốc từ 0-96 km/h trong 8,2 giây. Nếu đi kèm hộp số tự động 6 cấp, thời gian tăng tốc sẽ tăng lên con số 8,7 giây.
Passat đã tồn tại hơn 41 năm trên thị trường và trở thành một tượng đài của thương hiệu VW 
Song hành cùng hộp số ly hợp kép DSG, Passat có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6,5 giây. Lựa chọn cuối cùng là máy dầu 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 138 mã lực. Theo hãng Volkswagen, Passat phiên bản máy dầu có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 9,3 giây, “ngốn” lượng dầu khoảng 6,6 lít/100 km.

Nguyễn Anh

Bình luận(0)