Tự chế môtô khủng từ vật liệu bãi rác

Google News

Một công nhân Trung Quốc đã thu gom những nguyên vật liệu từ bãi rác để tự chế một chiếc môtô khổng lồ của riêng mình.

Xưa nay vẫn có câu "càng to càng tốt", tuy nhiên, không phải lúc nào câu nói ấy cũng đúng, đặc biệt là đối với dòng xe hai bánh.

Thế nhưng, điều đó cũng không thể ngăn anh Abulajon đến từ tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Được biết, anh Abulajon là một công nhân 30 tuổi và thuộc cộng đồng người dân tộc thiểu số Uighur.

 

 Anh Abulajon ngồi trên chiếc môtô khổng lồ của mình.

Anh Abulajon đã dành hơn 1 năm để chế tạo chiếc môtô khổng lồ của riêng mình. Theo Abulajon, anh đã tìm nguyên vật liệu từ các bãi rác và tự mình chỉnh sửa các chi tiết sao cho phù hợp.
 
Cuối cùng, giấc mơ của anh Abulajon đã trở thành hiện thực dưới hình hài một chiếc môtô "khủng" dài 4.300 mm. Không dừng ở đó, chiếc xe còn được trang bị đèn pha cỡ lớn và tròn xoe.

Với yên cực rộng rãi, chiếc xe của anh Abulajon có thể chở theo 3-4 người. Bên dưới xe xuất hiện bộ bánh lấy từ máy kéo.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, chiếc xe có thể đạt vận tốc tối đa 40 km/h. Tất nhiên, chiếc xe khổng lồ của anh Abulajon chỉ được phép chạy trên một số đường phố nhất định.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận(0)