Người nhận chiếc Toyota Mirai đầu tiên là thủ tướng Nhật

Google News

Người đầu tiên trên thế giới nhận chiếc Toyota Mirai chạy pin nhiên liệu là ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật nhận chìa khóa tượng trưng của chiếc Toyota Mirai
Trong một buổi lễ vào ngày 15/01 tại Tokyo, chủ tịch Toyota Akio Toyoda đã đích thân chuyển giao chiếc sedan chạy nhiên liệu hydro Mirai đến ngài nguyên thủ quốc gia Nhật Bản.
Trả lời báo giới tại sự kiện, chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda nói: "Đây là một bước tiến lịch sử và tôi thực sự rất vui mừng. Đây sẽ là một cuộc hành trình lâu dài và để thực hiện thành công ngay từ bước đầu tiên này tất cả chúng tôi cần phải làm việc với nhau nhiều hơn".
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chia sẻ Mirai đại diện cho thời đại văn minh của dòng xe chạy hydro và ngài đã trưng bày chiếc Mirai bên ngoài tòa nhà của chính phủ Nhật.
"Đây là chiếc xe tăng tốc tốt và nó thực sự êm ái, thoải mái. Tôi muốn tất cả các cơ quan chính phủ sẽ sử dụng loại xe này", ông Shinzo Abe nói. Mong muôn của Thủ tướng Nhật đã có kết quả khả thi bởi 60% trong số 1.500 đơn đặt hàng dòng xe này của Toyota trong tháng 01 đến từ các cơ quan thuộc chính phủ.
Hiện, Toyota Mirai có giá bán 7.236.000 yen Nhật (khoảng 62.150 USD) tại Nhật Bản (đã gồm thuế tiêu dùng). Cam kết phạm vi di chuyển 483km và thời gian nạp hydro đầy bình dưới 5 phút, Toyota Mirai có công suất cực đại 153 mã lực và cần 9 giây để tăng tốc từ 0-96 km/h.
C.P(Theo Carscoops)

Bình luận(0)