Dừng nhập ôtô Thái Lan, xe Mỹ bắt đầu về Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Nếu như trong tuần trước, có tới hơn 560 chiếc xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam, thì đến tuần vừa qua (8 - 14/6/2018), đã không còn chiếc nào. Trong khi đó, xe từ Mỹ đã bắt đầu xuất hiện.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần vừa qua (từ ngày 8 đến 14/6/2018), chỉ có 163 xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá đạt hơn 6,4 triệu USD.
Trong đó, chỉ có 110 chiếc xe dưới 9 chỗ được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá đạt gần 4,6 triệu USD, chiếm 67,5% lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.
 Trong các dòng xe nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam hiện đang có Ford Explorer và mẫu sedan Nissan Teana.
Đáng chú ý là trong số này không có chiếc nào được nhập khẩu từ ASEAN, trong khi ở tuần đầu tháng, đã có tới hơn 560 chiếc được nhập từ Thái Lan.
Số lượng xe trong tuần này có xuất xứ từ Mỹ là 39 chiếc, từ Đức là 32 chiếc và từ Nhật Bản là 30 chiếc. Trong các dòng xe ôtô nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam hiện đang có Ford Explorer và mẫu sedan Nissan Teana.
Ở phân khúc xe tải, trong tuần chỉ có 8 chiếc ôtô xuất xứ từ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá gần 132 nghìn USD.
Xe ôtô tải trong tuần qua được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở cảng thành phố Hồ Chí Minh với 7 chiếc và ở cảng thành phố Hải Phòng có 1 chiếc. Trong khi đó, tuần vừa qua tiếp tục không có thêm bất cứ mẫu xe trên 9 chỗ nào nhập khẩu vào Việt Nam.
Ở phân khúc xe chuyên dụng, Việt Nam đã nhập khẩu 45 chiếc trong tuần qua, với giá trị khai báo gần 1,7 triệu USD. Trong đó, chủ yếu là xe từ Nhật Bản - 35 chiếc, từ Trung Quốc - 9 chiếc và từ Hàn Quốc - 1 chiếc.
Xu thế nhập khẩu linh kiện và phụ tùng tiếp tục duy trì mạnh, với giá trị gần 44,1 triệu USD, tăng 5,7% so với tuần trước. Nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Nhật Bản với gần 12 triệu USD, từ Thái Lan với 8,9 triệu USD, từ Trung Quốc với 8,7 triệu USD
Thảo Mai

>> xem thêm

Bình luận(0)