Chevrolet chi 5 tỷ USD làm xe cho các nước đang phát triển

Google News

(Kiến Thức) - Hãng xe ôtô Chevrolet vừa công bố kế hoạch đầu tư tới 5 tỷ USD nhằm tạo ra những mẫu xe hướng tới những thị đang phát triển trong thời gian tới.

Hiện vẫn chưa rõ cụ thể bất kỳ thông tin nào về loạt xe này, nhưng đại diện hãng xe ôtô Chevrolet cho biết; để giá thành xuống chúng sẽ được sản xuất ở Trung Quốc, Mexico, Ấn Độ và Brazil. 
Đại diện của Chevrolet cũng nói rằng sẽ chỉ các thi trường đang phát triển mới có những mẫu xe mới này; chúng sẽ không được bán ở Mỹ hay các thị trường phát triển khác.
Chevrolet chi 5 ty USD lam xe cho cac nuoc dang phat trien
Chevrolet Sail dành cho thị trường Ấn Độ.
Để phục vụ cho việc phát triển loạt xe mới, Chevrolet sẽ cùng hợp tác với hãng SAIC Motor nhằm chắc chắn rằng "từng dòng xe sẽ được tối ưu để đạt mong đợi của các khách hàng tại mỗi thị trường khác nhau".
Chevrolet chi 5 ty USD lam xe cho cac nuoc dang phat trien-Hinh-2
Chevrolet Montana chỉ được bán ở Brazil
Số tiền 5 tỷ USD sẽ không chỉ được Chevrolet đổ vào các nhà máy của hãng, mà còn dùng để tối ưu và nội địa hoá chuỗi cung ứng phụ tùng, nhằm đưa giá thành sản xuất xuống mức thấp nhất có thể. Dòng xe đầu tiên dự định sẽ được hãng tung ra vào năm 2019.
Nguyễn Huy

>> xem thêm

Bình luận(0)