Xưởng gỗ cháy lớn, doanh nghiệp khóa cổng ngăn cản tiếp ứng

Google News

Trong khi lực lượng chữa cháy đang làm nhiệm vụ, doanh nghiệp đã khóa cổng và phải mất gần 60 phút thì lực lượng tiếp ứng mới vào được bên trong.

Chiều 24/11, tại xã Chư Hđrông, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ cháy lớn tại một xưởng gỗ. Tuy nhiên, khi lực lượng chữa cháy đang làm nhiệm vụ, doanh nghiệp đã khóa cổng. Lực lượng chữa cháy đến tiếp ứng và các phóng viên phải chờ gần 60 phút mới vào được bên trong.
 Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa.
Vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Trường Hải, xã Chư Hđrông, thành phố Pleiku, đoạn ngay dốc Hàm Rồng, Quốc lộ 14. Quan sát từ xa, khói từ đám cháy bao trùm cả một khu dân cư và vùng trời của thôn Hàm Rồng.
 Lực lượng chữa cháy phải tiếp cận đám cháy từ nhiều phía.
Theo anh Trần Văn Hưng, công nhân làm việc trong xưởng gỗ, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 15h. Ngay sau đó, lực lượng công nhân làm việc trong xưởng với hơn 20 người đã cố gắng chữa cháy, nhưng do thiếu phương tiện nên việc chữa cháy không hiệu quả.
“Khi vụ cháy vừa bùng phát, trưởng lò phát hiện ra và cùng công nhân trong xưởng ra chữa cháy nhưng phương tiện chữa cháy thiếu và yếu nên đã không thể dập tắt đám cháy”, anh Hưng cho hay.
 Trong khu vực lò sấy có nhiều vật liệu dễ cháy bằng gỗ
Sau khoảng 20 phút chữa cháy không thành, người của Công ty TNHH Trường Hải đã gọi điện báo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Gia Lai. 10 phút sau đó, đã có 4 xe chữa cháy và hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát được điều động đến hiện trường để dập lửa.
 Khói từ vụ cháy bao trùm khu dân cư lân cận.
Đại tá Đại tá Dương Thanh Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đặc thù những vụ cháy lò sấy rất khó chữa, do tường bao kín và gỗ xếp đầy trong lò nên thường cháy âm ỉ. Do đó lực lượng chữa cháy phải vừa triển khai phun nước, vừa tổ chức lực lượng cứu tài sản ra.
 Cánh Cổng của Công ty TNHH Trường Hải đóng chặt, lực lượng chữa cháy tiếp ứng phải đứng ngoài.
Điều khó hiểu trong quá trình chữa cháy ở cơ sở này là sau khi lực lượng chữa cháy đầu tiên đến hiện trường, người của Công ty TNHH Trường Hải đã khóa chặt cổng, khiến lực lượng tại chỗ của xã Chư Hrông và cảnh sát chữa cháy tỉnh Gia Lai đến tiếp ứng không thể vào bên trong.
Số cán bộ, chiến sĩ bên trong cũng không thể ra ngoài. Khi lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy ra lệnh phá khóa, người của Công ty mới mở cổng. Nhưng cổng này lại được đóng ngay sau đó, ngăn cản lực lượng tại chỗ của xã Chư Hđrông, và các phóng viên tiếp cận hiện trường.
Theo Công Bắc/VOV

Bình luận(0)