Xét xử 25 bị cáo trong đường dây buôn bán 5.346 bánh heroin

Google News

(Kiến Thức) - 25 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy khủng lên đến 5.346 bánh heroin vừa bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử từ ngày 19/12.

Ngày 19/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với 25 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Hoàng Văn Tiến (SN 1986, thường trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Trần Thu Hằng (SN 1978, thường trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.
Đây là vụ án ma túy phức tạp, nhiều đối tượng, mua bán tổng cộng 5.346 bánh heroin, hơn 35.000 viên ma túy tổng hợp. Bởi vậy Hội đồng xét xử đã tổ chức phiên tòa ngay trong trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh (thuộc phường Hà Trung, TP.Hạ Long). Số lượng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh được huy động bảo vệ phiên tòa trong thời gian xét xử lên đến hơn 100 người.
Xet xu 25 bi cao trong duong day buon ban 5.346 banh heroin
 Quang cảnh buổi xét xử.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 sẽ xét xử hai đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Tiến (30 tuổi, thường trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) và vợ là Trần Thu Hằng (38 tuổi, quê ở phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, Bắc Giang) cùng 23 bị cáo khác trú tại Bắc Giang, Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh…, bị truy tố với các tội danh: mua bán; tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Dự phiên tòa còn có 6 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 16 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Chủ toạ phiên toà xét xử lần này là Thẩm phán Nguyễn Xuân Tiến. Trước đó, ngày 19/10, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án trên, nhưng sau một buổi sáng, phiên tòa đã tạm hoãn để điều tra làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, vợ chồng Tiến cùng đàn em là 1 trong 5 nhánh thuộc đường dây chuyên mua ma túy từ Lào về Việt Nam để bán sang Trung Quốc và ngược lại. Từ năm 2003 - 2013, toàn bộ đường dây này đã mua bán tổng cộng 5.346 bánh heroin; 35.200 viên ma túy tổng hợp và hơn 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Các đối tượng hoạt động trên địa bàn rộng gồm các tỉnh như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn. Ngoài ra, Hoàng Văn Tiến còn có hành vi cất giữ trái phép 1 khẩu súng K59 kèm theo 7 viên đạn quân dụng. Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ 22 bánh heroin, 60 viên ma túy tổng hợp, gần 122 g cây cần sa khô, 1 khẩu súng K59 của Tiến kèm theo 7 viên đạn...
Trước đó, tháng 1/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 với 4 nhánh còn lại trong đường dây buôn bán ma túy “khủng” này có 89 đối tượng do Sa Văn Cầu; Nguyễn Hùng Dũng và Sồng A Lâu; vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân - Vũ Thị Thanh Huyền và cặp Nguyễn Thị Hoàn - Nguyễn Ngọc Đoan cầm đầu. Trong số này có 30 người bị tuyên tử hình, 13 người nhận án tù chung thân, 46 đối tượng còn lại bị tuyên phạt mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù cho các tội: mua bán trái phép chất ma túy; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm; đưa hối lộ...
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 19/12 đến ngày 30/12/2016.
Một số hình ảnh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/12:
Xet xu 25 bi cao trong duong day buon ban 5.346 banh heroin-Hinh-2
 
Xet xu 25 bi cao trong duong day buon ban 5.346 banh heroin-Hinh-3
 
Xet xu 25 bi cao trong duong day buon ban 5.346 banh heroin-Hinh-4
 
Xet xu 25 bi cao trong duong day buon ban 5.346 banh heroin-Hinh-5
 
Xet xu 25 bi cao trong duong day buon ban 5.346 banh heroin-Hinh-6
 
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)