Xe khách gặp nạn, 29 người thương vong: Bí thư Tỉnh chỉ đạo cứu hộ

Google News

(Kiến Thức) - Bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn xe khách, chỉ đạo công tác cứu hộ các nạn nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn, xe khách chở 29 người gặp nạn trên đường đến chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong, 27 người bị thương, UBND TP Uông Bí đã có báo cáo chi tiết về vụ tai nạn.
Theo báo cáo từ UBND TP Uông Bí, vào hồi 8h00 ngày 30/1, xe ô tô khách loại 29 chỗ ngồi BKS 17K-2869 chở 29 người xuất phát từ xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đi tham quan, vãn cảnh Chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi đi tham quan, trên đường xuống, xe gặp tai nạn tại khu vực tổ 8 ( khu 9, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Vụ tai nạn xe khách ở Quảng Ninh khiến 2 người tử vong, 27 người bị thương.
Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do xe bị mất lái. Danh sách nạn nhân tử vong gồm cháu: Nguyễn Văn Chiếu (SN 1999, quê quán Đông La, Đông Hưng, Thái Bình) và anh Bùi Hữu Nhật (SN 1981, quê quán Đông La, Đông Hưng, Thái Bình).
Xe khach gap nan, 29 nguoi thuong vong: Bi thu Tinh chi dao cuu ho
 Chiếc xe khách gặp nạn.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn xe khách, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã về trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và thăm hỏi đông viện các nạn nhân trong vụ tai nạn. Khi tiếp nhận thông tin, tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn những người bị nạn, ổn định tinh thần và an ninh trật tự tại khu vực để các phương tiện giao thông khác đi lại bình thường”.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các ngành chức năng, TP Uông Bí trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc.
Lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt, đưa những người bị nạn cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bệnh viện huy động tối đa lực lượng cứu chữa các nạn nhân và trực tiếp tới thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các nạn nhân, giao cơ quan chức năng tổ chức đưa các nạn nhân tử nạn về gia đình. Bí thư tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có giải pháp cụ thể để tránh nguy cơ tai nạn giao thông tiếp diễn tại địa điểm trên. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra, xử lý vụ việc.
Xe khach gap nan, 29 nguoi thuong vong: Bi thu Tinh chi dao cuu ho-Hinh-2
 Bí thư tỉnh Quảng Ninh đến hiện trường vụ tai nạn.
Xe khach gap nan, 29 nguoi thuong vong: Bi thu Tinh chi dao cuu ho-Hinh-3
 ...và thăm hỏi động viên các nạn nhân tại bệnh viện.
Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã huy động kíp bác sỹ từ BV Bãi Cháy lên BV Việt Nam – Thụy Điển để hỗ trợ cấp cứu kịp thời.
Tại Bệnh viện Việt nam – Thụy Điển Uông Bí, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng/người bị thương. Ban ATGT tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương. Thành phố Uông Bí hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng/ người bị thương.
Hải Ninh

Bình luận(0)