Xe khách bốc cháy dữ dội trên Đại lộ Thăng Long

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc xe khách 45 chỗ đang di chuyển theo hướng Đại lộ Thăng Long đi Hòa Lạc bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến hành khách hoảng loạn.

Đến khoảng 16h30 ngày 28/12, lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được ngọn lửa bốc cháy dữ dội trên chiếc xe khách 45 chỗ bị cháy trên Đại lộ Thăng Long (gần cầu An Khánh, Hà Nội).
Thông tin ban đầu, vụ cháy xe khách xảy ra vào khoảng 15h40 chiều cùng ngày. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe khách BKS 19B-00251 chạy hướng Đại lộ Thăng Long đi Hòa Lạc đến gần khu vực cầu An Khánh (Hà Nội) thì bất ngờ đuôi xe bốc cháy.
Thấy vậy, các hành khách trên xe đã hô hoán tài xế cho xe tấp vào lề đường rồi cùng nhau di chuyển tài sản, đồ đạc cùng người nhanh chóng rời khỏi xe trước khi xe cháy trơ khung.
 Hiện trường xảy ra vụ cháy.
Anh Lâm (một hành khách), chưa hết bàng hoàng, kể lại: "Lúc thấy khói bốc lên từ phía đuôi xe, các hành khách đã hô hoán cho nhà xe biết. Dù thoát khỏi đám cháy, không ai bị thương nhưng chúng tôi đều rất sợ".
 Chiếc xe khách bị cháy chỉ còn lại khung sắt.
 Nhiều hành khách trên xe vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi chiếc xe khách bị cháy.
Trao đổi với PV Kiến Thức tại hiện trường, Đại úy Phạm Quang Minh - Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) - cho biết: "Khoảng 15h40, chúng tôi đang đi tuần thì phát hiện xe khách chạy từ Hải Phòng về Phú Thọ bốc cháy nên quay trở lại phân luồng, đồng thời gọi điện cho lực lượng PCCC khẩn trương đến hiện trường dập lửa. May mắn không có ai bị thương, nhưng vụ cháy khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn".
Đến 16h40, lực lượng chức năng đưa chiếc xe gặp nạn ra khỏi khu vực hiện trường.
Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được làm rõ.
Clip Đại úy Phạm Quang Minh - Đội CSGT số 11 - nói về vụ cháy xe khách trên Đại lộ Thăng Long:
Linh Anh

Bình luận(0)