Tụt lò than Mạo Khê, Phó quản đốc bị vùi lấp tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Khi đang làm nhiệm vụ chỉ huy tại công trường lao động, phó quản đốc Công ty Than Mạo Khê bị lò than tụt đổ vùi lấp dẫn đến tử vong.

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 3/6, ông Vũ Anh Tuấn, Phó giám đốc Công ty Than Mạo Khê (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV) cho biết, vào khoảng 13h45 ngày 2/6, tại lò chợ vỉa 6 lò, phân xưởng khai thác than số 6, Công ty than Mạo Khê đã xảy ra một vụ tai nạn lao động tụt lò than khiến một phó quản đốc bị tử vong.
Nạn nhân được xác định Đồ Thành Điệp (SN 1979), là Phó quản đốc, cán bộ đang chỉ huy tại công trường lao động.
Theo ông Vũ Anh Tuấn, trước khi xảy ra vụ tai nạn tụt lò than Mạo Khê, nhóm công nhân gồm 2 người do phó quản đốc Đỗ Thành Điệp chỉ huy làm nhiệm vụ thu hồi vì chống thủy lực (phá hỏa thường kỳ) lò chợ vỉa 6 đông tầng -150/-80. Đến khoảng 13h45 ngày 2/6, lò chợ bị tụt đổ từ từ vì 52 đến vì 61. Hai công nhân đã chạy xuống phía dưới, Phó quản đốc Đỗ Thành Điệp chạy lên trên và bị vùi lấp tại vì chống số 58 dẫn đến tử vong.
 Trụ sở Công ty than Mạo Khê (Ảnh Hải Ninh).
“Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, công ty Than Mạo Khê đã huy động khoảng 50 đến 60 công nhân tiến hành công tác cứu hộ. Đến khoảng 21h cùng ngày đã đưa thi thể anh Đỗ Thành Điệp ra bên ngoài”, ông Tuấn thông tin.
“Ngay sau khi sự việc xảy ra, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân thực hiện mai táng theo phong tục địa phương. Ban đầu, công ty hỗ trợ gia đình anh Điệp 30 triệu đồng và lo toàn bộ phí mai táng cũng như đảm bảo các thủ tục quyền lời của nạn nhân. Đồng thời, thực hiện các công việc phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng”, ông Tuấn cho biết.
Trước đó, vào trưa ngày 8/5, tại nền máy xúc EKG – 3 tầng +15, khu vực Bắc Cao Sơn, thuộc khai trường Công ty CP than Cao Sơn (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cũng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam – TKV) đã xảy ra vụ tầng bị sạt lở khiến hai công nhân Nguyễn Chí Thanh (SN 1962) và Vũ Quang, SN 1973 bị tử vong.
Ngay khi vụ sạt tầng vùi lấp máy xúc khiến 2 công nhân trên bị thiệt mạng, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn điều tra đến hiện trường để xem xét điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong quá trình điều tra, đoàn đã phát hiện những sai sót trong thiết kế kỹ thuật và thi công khi để tầng đất đá nơi máy xúc thi công đổ thải cao quá mức an toàn, góc dốc... thể hiện rõ sai phạm về quy chuẩn quốc gia về an toàn trong khai thác lộ thiên, đồng thời là minh chứng cho thấy, quy trình kỹ thuật khai thác lộ thiên, tuân thủ an toàn của Công ty cổ phần than Cao Sơn bị buông lỏng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc kiến nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra và khởi tố vụ việc gây mất an toàn lao động ở Công ty cổ phần than Cao Sơn.
Sau đó, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần than Cao Sơn đã ra quyết định đình chỉ 7 cán bộ Công ty than Cao Sơn để phục vụ công tác điều tra gồm Phó giám đốc phụ trách về kỹ thuật Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng An toàn Bùi Phi Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật và Cán bộ kỹ thuật Nguyễn Ngọc Dũng (người được xác định trực tiếp lập, ký duyệt hộ chiếu thiết kế), Quản đốc phân xưởng, Phó Quản đốc phân xưởng cùng Phó Quản đốc trực ca và cán bộ kỹ thuật phân xưởng.
Hải Ninh

Bình luận(0)