Tử vong vì bị ong đốt khi đi lấy mật

Google News

Ông Tuyến trèo cây xoan để lấy mật ở tổ ong thì bị chúng tấn công buộc phải bỏ chạy. Trong lúc chạy nạn nhân bị vấp ngã rồi bị ong đốt dẫn tới tử vong.

Chiều 11/7, Chính quyền xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết đã cùng gia đình tổ chức lễ an táng cho ông Nguyễn Đình Tuyến (51 tuổi)- người bị ong đốt dẫn tới tử vong, trú xóm 13B.
Tu vong vi bi ong dot khi di lay mat
Xã Nghi Kiều, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. 
Tối hai ngày trước, người đàn ông này trèo lên cây xoan ở trong xóm để tiếp cận tổ ong rừng đang làm tổ tại đây để hun khói lấy mật. Khi trèo lên gần đến nơi, tổ ong phát hiện có động đã tấn công buộc ông Tuyến phải nhảy xuống đất và bỏ chạy.
Khi nạn nhân đang bỏ chạy thì không may bị vấp ngã bất tỉnh tại chỗ, đàn ong đốt hàng chục nhát vào cơ thể. Ông Tuyến sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
"Khi trèo lên cây để lấy tổ ong, nạn nhân không mang bảo hộ lao động", một cán bộ xã Nghi Kiều cho hay.
Theo Nam An/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)