Từ phần thi thể dưới nền nhà, phát lộ án mạng kinh hoàng

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc xô xát, Hùng đã dùng thanh song giường đánh chết anh Dũng, sau đó che giấu tội ác bằng cách chôn xác nạn nhân xuống nền nhà.

Theo tin từ cơ quan Công an TP Đồng Hới, sáng 6/12, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp và tạm giam Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) – nghi can chính vụ phát hiện thi thể dưới nền nhà ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới. (Xem chi tiết >> Đang đào nền nhà, tá hỏa phát hiện một phần thi thể người).
 Nghi can Hùng tại cơ quan điều tra. Nguồn ảnh: Báo Công Lý
Tại cơ quan công an, nghi can Hùng khai nhận, trước đó vào khoảng đầu tháng 6/2010, qua sự giới thiệu của người quen, tên này đã cùng đến ở trọ với anh Dũng tại số nhà 48 đường Trường Chinh, TP Đồng Hới rồi cùng tổ chức ghi cá độ bóng đá.
Tới cuối mùa World Cup 2012, hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền cá độ dẫn tới ẩu đả. Bức xúc khi không được trả tiền lại bị đánh, Hùng dùng thanh song giường đâm vào đầu anh Dũng từ phía sau rồi đè nạn nhân xuống nền nhà tắm cho đến chết.
Sau khi gây án, tên này kéo giường ngủ ra, rồi dùng cuốc sắt mượn của nhà hàng xóm, đào nền nhà phá bỏ lớp xi măng và chôn xác nạn nhân. Sau đó, nghi can Hùng còn ở thêm khoảng 10 ngày nữa rồi mới bỏ đi nơi khác.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)