Trung tướng công an tử nạn trên đường đi làm nhiệm vụ

Google News

(Kiến Thức) - Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến Trung tướng công an tử vong được xác định ban đầu là do xe khách chạy quá tốc độ…

Lúc 10h sáng ngày 2/9, trên Quốc lộ 5, đoạn qua địa phận thị trấn Bần ( Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết.
Danh tính các nạn nhân được xác định gồm Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, ông Nguyễn Văn Đỗ là cán bộ quân đội và lái xe Nguyễn Văn Tích. Ngoài ra còn một người khác bị thương là ông Nguyễn Việt Dũng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin mới nhất từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các nạn nhân đều ngồi trên xe công vụ của Bộ Công an BKS 80A 01259 đang trên đường đi làm nhiệm vụ theo hướng Hà Nội – Hải Phòng. Khi đến địa điểm trên, xe công vụ này bị xe khách chạy quá tốc độ, đâm qua giải phân cách sau đó đâm vào bên xe công vụ khi đó đang chở các cán bộ đi làm nhiệm vụ. Vụ tai nạn đã làm 3 nạn nhân thiệt mạng và một người bị thương.
Chiếc xe khách va chạm với xe công vụ của Bộ Công an có BKS 53S-5326 thuộc hãng xe khách Ô Hô của công ty vận tải Đoàn Xuân (Hải Phòng), thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách này đang lưu thông theo hướng Hải Phòng – Hà Nội.
Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe khách Ô Hô đã bị công an Mỹ Hào giữ để điều tra.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ...
 Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Chiếc xe khách va chạm với xe công vụ.
Tâm Đức

Bình luận(0)