Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành 70 năm Quốc khánh 2/9

Google News

(Kiến Thức) - Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với sự tham gia của 30.000 người đã kết thúc thành công, tốt đẹp. 

Sau diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, đội hình diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra hai hướng: Hướng 1 từ Quảng trường Ba Đình - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai; hướng 2 từ Quảng trường Ba Đình đi Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát lớn - Trần Khánh Dư.
 Trung tướng Võ Văn Tuấn dẫn đầu đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào các tuyến phố.
 Khối sỹ quan chỉ huy tham mưu.
 Khối sỹ quan hải quân.
 Khối nữ sĩ quan thông tin.
 Khối chiến sĩ bộ binh.
 Lực lượng đổ bộ đường không.
Đúng 8h44, khi tuyên bố chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 kết thúc. Lúc này các khối diễu binh, diễu hành đã đi qua nhiều tuyến phố trong sự chào mừng nồng nhiệt của người dân.
 Các đội hình trên Quảng trường Ba Đình cất vang bài ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
8h37: Nối tiếp sau đoàn xe mô hình là khối diễu hành của các nghệ sĩ, nghệ nhân đại diện cho 9 di sản văn hóa phi vật thể trong số 21 di sản Văn hóa của Việt Nam được UNESCO Vinh danh bao gồm: hát xoan, dân ca quan họ, dân ca ví dặm, đờn ca tài tử, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên....
8h30: Sau khi các khối diễu hành đi qua quảng trường Ba Đình, đoàn xe mô hình mang biểu tượng tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử tiến vào lễ đài.
 Xe mô hình biểu tượng Nhà nước Văn Lang.
 Nhà nước Âu Lạc.
 Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đi đầu là xe mang biểu tượng nhà nước Văn Lang, tiếp sau là nhà nước Âu Lạc; biểu tượng nhà nước Đại Cồ Việt; nhà nước Đại Nam; nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
8h17: Các khối diễu hành đang tiến vào quảng trường Ba Đình, đi đầu là Khối các dân tộc Việt Nam
Tiếp theo sau là Khối Cựu chiến binh Việt Nam; Khối Công nhân Việt Nam; Khối nông dân Việt Nam; Khối đội ngũ trí thức Việt Nam; Khối doanh nhân Việt Nam; Khối phụ nữ Việt Nam; Khối thanh niên Việt Nam...
 Đoàn diễu hành tiến vào lễ đài.
 
 Khối doanh nhân các người lính.
 Khối đại diện thanh niên Việt Nam.
8h10: Sau lực lượng Quân đội, đội hình Công an nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài quảng trường Ba Đình, đi đầu là xe chỉ huy do Thiếu tướng Vũ Ngọc Hiền dẫn đầu.
Nối theo sau là các Khối nam sỹ quan An ninh nhân dân; Khối nam Cảnh sát nhân dân; Khối sỹ quan nữ CSGT; Khối sỹ quan nam Cảnh sát cơ động; Khối nam sỹ quan Trinh sát kỹ thuật phòng chống tội phạm; Khối nữ chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối nam chiến sỹ Cảnh sát cơ động; Khối nam chiến sĩ PCCC; Khối chiến sỹ thông tin Công an nhân dân; Khối nam công an xã
 Thiếu tướng Vũ Ngọc Hiền.
 Khối nam sỹ quan an ninh nhân dân.
 Khối nam cảnh sát nhân dân.
 Khối nữ cảnh sát giao thông.
 Khối sỹ quan nam cảnh sát cơ động.
 Khối nữ cảnh sát cơ động.
 Khối nam cảnh sát cơ động.
 Khối nam cảnh sát cứu hỏa.
 Khối công an xã.
7h42: Đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân VN tiến vào lễ đài. Đi đầu đội hình diễu binh là xe chỉ huy, do trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu.
Theo sau là các khối diễu binh tiến vào lễ đài quảng trường Ba Đình bao gồm Khối quân nhạc; Khối sĩ quan chỉ huy tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; khối sĩ quan tuyên truyền quân đội Việt Nam, Khối Hậu cần Quân đội; Khối kỹ thuật Quân đội; Khối sỹ quan Phòng không Không quân; Khối sỹ quan Hải quân nhân dân Việt Nam; Khối sỹ quan Bộ đội Biên phòng; Khối sỹ quan Cảnh sát biển Việt Nam; Khối nữ sỹ quan thông tin; Khối sỹ quan trường Lục quân 1; Khối trường sỹ quan Chính trị quân đội; Khối Học viện hậu cần; Khối sỹ quan trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, Khối Học viện Phòng không Không quân; Khối trường sỹ quan Phi công, Khối Học viện Hải quân; Khối Học viện Biên phòng; Khối sỹ quan trường Sỹ quan Đặc Công; Khối học viên trường Sỹ quan Tăng Thiết Giáp...
 Trung tướng Võ Văn Tuấn.
 Tổ rước quân kỳ.
 Khối sỹ quan chỉ huy tham mưu.
 Các khối sỹ quan tiến vào lễ đài.
 Khối sỹ quan Phòng không - không quân.
 Khối sỹ quan hải quân.
 Khối sỹ quan biên phòng.
 Khối nữ sỹ quan thông tin.
 Khối nhà trường, học viện quân sự tiến vào lễ đài...
 Khối chiến sỹ bộ binh.
 Khối chiến sỹ đặc công.
 Khối chiến sỹ trinh sát đặc nhiệm.
 Khối chiến sỹ đổ bộ đường không.
 Khối nữ chiến sỹ quân y.
 Khối chiến sỹ cảnh sát biển.
 Khối chiến sỹ hải quân.
 Khối chiến sỹ Hải quân Đánh bộ.
 Khối chiến sỹ biên phòng.
 Khối chiến sỹ cảnh sát biển.
 Sau đó là khối lực lượng dân quân tự vệ...
 Khối đại diện nữ du kích miền Nam.
7h37: Các khối diễu binh, diễu hành đang tiến vào lễ đài. Hành tiến cùng xe Quốc huy vào lễ đài là 54 đôi nam nữ biểu tượng cho 54 dân tộc anh em. Tiếp theo là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 
 
 
 
7h36: Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh – Phỏ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Chỉ huy diễu binh, diễu hành chính thức tuyên bố Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
 
7h34: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc bài diễn văn, hàng ngàn quả bóng bay được thả lên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc ”Việt Nam Tổ quốc ta anh hùng”
7h12: Chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.
 
7h05: Quốc ca nước CHXHCN Việt Nam vang lên trên quảng trường Ba Đình lịch sử cùng 21 loạt đại bác (xem thêm: Giải mã nghi thức bắn 21 phát đại bác dịp 2/9).
 25 khẩu đại bác rền vang.
7h04: Ngọn lửa được trao cho Trung tướng triều xuân hòa anh hùng LLVT nhân dân. Ngọn lửa bừng cháy trên đài lửa 70 năm Quốc khánh 2/9 nước CHXHCN Việt Nam.
7h: Ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa cách mạng - biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam - được rước từ bảo tàng Hồ Chí Minh đưa về đài lửa Quảng trưởng Ba Đình. 
 Đội hình rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình.
Ngọn đuốc được trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hòa - Anh hùng LLVTND.
6h52: 10 phút trước giờ diễn ra Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. 
 Người dân đứng chật kín hai bên đường các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

 Quang cảnh Ba Đình trước giờ mít tinh, diễu binh, diễu hành.
Ngay từ 5-6h sáng, hàng nghìn người dân đến từ Thủ Đô và nhiều tỉnh khác đã tập trung khắp các tuyến đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. 
 Người dân mang theo cờ đỏ sao vàng và ảnh Bác Hồ tập trung khắp các nẻo đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
 Mọi chỗ trống đều được lấp kín.
Người dân ngồi ngay ngắn đằng sau dải phân cách với sự bảo đảm trật tự đội thanh niên tình nguyện cùng lực lượng dân quân tự vê, công an. 
Bác Phạm Văn Tới (áo xanh, bên phải) quê Hải Dương cho biết: mấy anh em tôi phải lên cách đây từ 2 hôm, sáng nay đi sớm từ 4h. Mặc dù đường xa, đi lại khó khăn do không biết đường nhưng tôi bảo ông anh tôi, cả một đời người mấy có một lần vinh dự được xem trực tiếp buổi diễu hành long trong như vậy nên cứ bắt taxi mà đi, không phải sợ tốn kém. 
Vào lúc 7h ngày 2/9, buổi lễ sẽ bắt đầu bằng việc rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa, khai mạc Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành. Sau nghi thức chào cờ sẽ bắn 21 loạt đạn đại bác ở Hoàng thành Thăng Long.
Sau diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cuộc diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu ở Quảng trường Ba Đình và đi theo hai hướng: Hướng 1 từ Quảng trường Ba Đình - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai; hướng 2 từ Quảng trường Ba Đình đi Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát lớn - Trần Khánh Dư.
Truc tiep le dieu binh, dieu hanh 70 nam Quoc khanh 2/9 (*)
 Lực lượng đổ bộ đường không trong lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi, Hà Nội cũng bố trí 12 địa điểm đặt màn hình LED và sẽ thực hiện Lễ chào cờ, hát quốc ca đồng vào thời đúng 7h ngày 2/9 cùng lúc ở Quảng trường Ba Đình.
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho buổi Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9 đã hoàn tất.
Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, với việc huy động tổng cộng 1.000 xe, toàn bộ 3 vạn người tham gia buổi lễ được tập kết trong đêm 1/9. “Tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt và rất háo hức với sự kiện này. Chúng ta đều mong ngày Lễ diễu binh, diễu hành địa lợi, nhân hoà và gặp cả thiên thời nữa”, Trung tướng Võ Văn Tuấn chia sẻ.
Nhóm PV

Bình luận(0)