PTC quận vừa dẹp trụ sở KP3, chốt KP2 “mọc” lên

Google News

(Kiến Thức) - Trụ sở sinh hoạt KP3, phường Tân Định từng bị PCT UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải “xoá sổ” vì lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ “mọc” lại chốt di động KP2 ngay vị trí cũ.

2 ngày qua, người dân sống trên đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TPHCM khá bất ngờ khi ngay tại vị trí trước địa chỉ số 25, đường Trần Khắc Chân xuất hiện 1 chốt bảo vệ dân phố bằng sắt, có chân và nhiều bánh xe cơ động.
Tru so KP3 vua bi PTC quan dep, chot KP2 lai “moc” len
Trụ sở sinh hoạt KP3 phường Tân Định, quận 1, TPHCM được đoàn công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường xác định vi phạm. 
Tru so KP3 vua bi PTC quan dep, chot KP2 lai “moc” len-Hinh-2
Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải ngày 21/3 đã ra lệnh phá dỡ công trình lấn chiếm này. 

Tru so KP3 vua bi PTC quan dep, chot KP2 lai “moc” len-Hinh-3
Ngay sau đó công trình vi phạm đã được đập bỏ, trả lại thông thoáng cho vỉa hè. 
Điều đáng nói là cũng ngay tại vị trí này, hơn 1 tháng trước, ngày 21/3, tổ công tác do ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu đã tiến hành lập biên bản và tháo dỡ trụ sở sinh hoạt khu phố 3 được xây cất kiên cố vi phạm lấn chiếm vỉa hè.
Tru so KP3 vua bi PTC quan dep, chot KP2 lai “moc” len-Hinh-4
Hơn 1 tháng sau, tại vị trí nói trên xuất hiện chốt bảo vệ dân phố KP2 dã chiến. 
“Không hiểu sao công trình lấn chiếm từng là trụ sở sinh hoạt KP3 vừa bị dẹp thì 1 chốt bảo vệ dân phố KP2 lại xuất hiện?”, người dân địa phương đặt câu hỏi.
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, chốt bảo vệ dân phố mới bằng khối sắt được dựng từ nhiều vật liệu tạm bợ, cao khoảng 3m và rộng chừng 2 mét; phía dưới có gắn thêm nhiều bánh xe để di chuyển.
Tru so KP3 vua bi PTC quan dep, chot KP2 lai “moc” len-Hinh-5
Bên trong chốt bảo vệ dân phố KP2 được PV Kiến Thức ghi nhận vào chiều 24/4. 

Tru so KP3 vua bi PTC quan dep, chot KP2 lai “moc” len-Hinh-6
Chốt bảo vệ dân phố mới bằng khối sắt được dựng từ nhiều vật liệu tạm bợ, cao khoảng 3m và rộng chừng 2 mét; phía dưới có gắn thêm nhiều bánh xe để di chuyển. 
Trao đổi với PV, ông Trần Trọng Nghĩa, phó Chủ tịch UBND phường Tân Định khẳng định phần đất đặt chốt bảo vệ dân phố này thuộc sở hữu của phường và có giấy tờ hợp lệ.
“Trụ sở cũ trước đây rộng 5m, có phần lộ giới lấn ra vỉa hè hơn 1m. Tuy nhiên khi tổ công tác UBND quận 1 tiến hành tháo dỡ thì phải đập bỏ toàn bộ công trình để đảm bảo an toàn. Sau đó phường đã làm lại chốt bảo vệ dân phố có diện tích theo đúng quy định”, phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, thông tin.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)