TP.HCM xin dùng trực thăng quân đội chữa cháy nhà cao tầng

Google News

"Cảnh sát PCCC TP.HCM đang làm đề xuất xin sử dụng trực thăng của quân đội để phục vụ chữa cháy ở toà nhà cao tầng", đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết.

Tại cuộc họp tổng kết công tác PCCC năm 2016, đại tá Lê Tấn Bửu cho biết năm qua, TP.HCM xảy ra 361 vụ cháy, 1.583 điểm báo xảy ra sự cố cháy, 16 vụ cháy do tự đốt. Các vụ hỏa hoạn làm 8 người chết, 27 người bị thương, ước tính thiệt hại 260 tỷ đồng.
Các vụ cháy chết người đều xảy ra tại hộ gia đình kết hợp nơi ở vừa kinh doanh. Số vụ cháy tập trung tại khu dân cư, công ty doanh nghiệp.
TP.HCM xin dung truc thang quan doi chua chay nha cao tang
 Tình hình cháy 2016 diễn biến phức tạp, khó lường. Ảnh: Lê Trai
Theo đại tá Bửu, nguyên nhân khiến tình trạng cháy nổ diễn biến phức tạp một phần do cán bộ cấp ủy và thủ trưởng một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của ban giám đốc.
“Tình trạng nể nang, không xử lý các vi phạm quy định về PCCC hoặc ít xử phạt. Một số chỉ huy còn thiếu kinh nghiệm trong công tác điều hành, hướng dẫn chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ cháy lớn, phức tạp”, ông Bửu nhấn mạnh.
Về dự án dùng trực thăng chữa cháy, đại tá Bửu cho rằng việc mua và đầu tư hệ thống vận hành trực thăng có kinh phí rất lớn. "Do đó, Cảnh sát PCCC TP.HCM đang làm đề xuất xin sử dụng trực thăng của quân đội phục vụ công tác chữa cháy ở các toà nhà cao tầng", ông Bửu nói.
Theo Lê Trai/ Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)