TPHCM ra mắt lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm trấn áp tội phạm

Google News

Lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm sẽ là “quả đấm thép” tấn công vào các loại tội phạm một cách quyết liệt.

Được sự chấp thuận của Bộ Công an, sáng 25/1, Công an TPHCM ra mắt thí điểm hoạt động Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, lực lượng chuyên trách trấn áp tội phạm mang tính chất đặc thù của thành phố. Đến dự và chỉ đạo hoạt động của lực lượng mới này có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng.
TPHCM ra mat luc luong Canh sat Hinh su dac nhiem tran ap toi pham
 Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm, động viên cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam vừa thành lập.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh, tội phạm hình sự tuy được kéo giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ cướp, cướp giật mang tính chất manh động, liều lĩnh gây bất an trong nhân dân.
Việc nghiên cứu, xây dựng một lực lượng tinh nhuệ như Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm sẽ là “quả đấm thép” tấn công vào các loại tội phạm một cách quyết liệt.
Ông Đinh La Thăng chỉ đạo Công an thành phố nhanh chóng đầu tư thêm trang thiết bị, vũ khí chuyên dụng để lực lượng này đi vào hoạt động có hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Đinh Dậu.
TPHCM ra mat luc luong Canh sat Hinh su dac nhiem tran ap toi pham-Hinh-2
 Các chiến sĩ biểu diễn võ thuật trấn áp tội phạm đường phố.
Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm trước mắt sẽ thí điểm hoạt động trên địa bàn 5 quận, huyện phía Nam của TPHCM gồm: Quận 7, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Nhà Bè.
Lực lượng này sẽ hoạt động theo cơ chế đặc thù, dưới sự quản lý trực tiếp của Công an thành phố.
TPHCM ra mat luc luong Canh sat Hinh su dac nhiem tran ap toi pham-Hinh-3
 Một pha biểu diễn tấn công tội phạm của cảnh sát hình sự đặc nhiệm.
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, việc ra mắt Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm vào ngày hôm nay đúng vào dịp Công an thành phố đang vào cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, quyết tâm bảo vệ bình yên cho nhân dân vui đón Tết Đinh Dậu 2017./.
Theo Vinh Quang/ VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)