TP.HCM đón Tết, chủ động “đón” luôn bão Sanba

Google News

(Kiến Thức) - TP.HCM yêu cầu các đơn vị, sở ngành không được chủ quan, đặc biệt trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Sanba đang hướng vào biển Đông.

Trước diễn biến phức tạp của bão Sanba đang tiến vào biển Đông ngay trong những ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM vừa có công điện khẩn yêu cầu các sở ngành không được chủ quan, đồng trời triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với bão.
Hướng di chuyển của bão Sanba 
Cụ thể, các đơn vị tổ chức trực ban, đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Sanba; thống kê, báo cáo tình hình tàu thuyền và kịp thời thông tin, báo cáo những tình huống bất lợi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.
Ngoài ra, các sở ngành địa phương, đặc biệt là huyện Cần Giờ phải theo dõi chặt chẽ, cập nhập diễn biến của bão, sẵn sàng chủ động triển khai phương án phòng tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7h sáng nay 13/2 (27 Tết), vị trí tâm bão Sanba ở ngay trên bờ biển miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Đến 7h ngày 14/2 (28 Tết), vị trí tâm bão ở vào khoảng cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
TP.HCM yêu cầu các đơn vị, sở ngành không được chủ quan, đặc biệt trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Sanba đang hướng vào biển Đông. ảnh minh họa. 
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 7h ngày 15/2 (30 Tết), vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Trong 48 đến 72h tiếp theo (thời điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất), bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km/h. Đến 7h ngày 16/2 (mùng 1 Tết) vị trí tâm cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Trước diễn biến của bão Sanba, chiều 12/2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang, yêu cầu chủ động phòng tránh bão, tránh tâm lý lơ là, chủ quan vì ngay thời điểm Tết.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)