TP HCM: Xe ben kéo ngã 8 cột điện

Google News

(Kiến Thức) - Vừa đổ đất xong cho 1 khu dự án, tài xế xe ben loại 15 tấn đá bất cẩn không hạ ben khiến thùng xe vướng đường dây, khiến xe ben kéo ngã 8 cột điện.

Đến tối nay 25/9, nhiều nhân viên điện lực Nhà Bè (Công ty điện lực TP HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành phong toả hiện trường, xử lý sự cố xe ben kéo ngã 8 cột điện và đứt hàng loạt dây điện, cáp viễn thông.
TP HCM: Xe ben keo nga 8 cot dien
 Hàng loạt trụ điện bị xe ben kéo ngã.

TP HCM: Xe ben keo nga 8 cot dien-Hinh-2
Hiện trường sau vụ tai nạn. 
Trước đó, trưa cùng ngày, xe ben 15 tấn mang biển số TP HCM (chưa rõ tài xế, khoảng 25 tuổi) chở đất vào đổ tại một công trình gần giao lộ đường Nhơn Đức – Phước Lộc (thuộc xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM).
Khi đổ xong, tài xế bất cẩn không hạ ben nên khi chạy ra đường thì thùng xe vướng vào đường dây điện trung thế và cáp viễn thông. Sự cố đã gây tai nạn dây chuyền khiến 8 cột điện bị kéo ngã rạp xuống đất, bóng đèn chiếu sáng bể vụn, rơi vãi khắp đường.
Theo một số nhân chứng, lúc xảy ra vụ việc một cô gái điều khiển xe tay ga phát hiện đã vứt xe tháo chạy thoát thân khi cột điện ngã xuống đất gần chỗ mình, may mắn sự cố không có thương vong về người.
Tại hiện trường, 2 cột điện ngã đè hư hỏng hàng rào trung tâm văn hóa thể thao xã Nhơn Đức, 6 cây còn lại ngã chắn ngang đường. Đáng nói, đường Nhơn Đức – Phước Lộc có đặt biển báo hạn chế trọng lượng phương tiện là 8 tấn, tuy nhiên xe ben gây ra sự cố loại là 15 tấn.
TP HCM: Xe ben keo nga 8 cot dien-Hinh-3
 Chiếc xe ben gây sự cố kinh hoàng
Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân sự cố. Nhân viên điện lực, viễn thông cũng có mặt, để ngắt hệ thống điện, khắc phục sự cố.
Đến tối cùng ngày, công tác khắc phục sự cố vẫn được lực lượng chức năng thực hiện, giao thông phong tỏa.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)