TP HCM chính thức có tân Chủ tịch UBND 53 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Với 80/83 phiếu của đại biểu (85,10%) tại phiên họp lần thứ 20 HĐND TP HCM khóa VIII, ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Lúc 10h30 sáng nay 11/12, HĐND TP.HCM đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch UBND thành phố.
Với 80/83 phiếu của đại biểu (85,10%) tại phiên họp lần thứ 20 HĐND TP HCM khóa VIII, ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM.
Các đại biểu thực hiện nhiệm vụ bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND TP HCM 
Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê ở tỉnh Bến Tre, từng là Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Thành đoàn TP HCM và có nhiều năm gắn bó với thành phố mang tên Bác.
Ông Phong tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Kinh tế TP HCM và được giữ lại làm giảng viên, tham gia công tác thanh niên tại trường. Ngày 8/9/1988, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 33 tuổi, ông Phong được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Năm 1997, ông được bầu làm Đai biểu Quốc hội (khoá 10), Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn TP HCM (9/1999). Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8 năm 2002, ông Phong được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn; đến năm 2005, ông được bầu làm Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tân Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong.
Năm 2007, ông Phong là Thành uỷ viên Thành uỷ TP HCM, Bí thư Quận uỷ quận 2.
Năm 2009, ông Nguyễn Thành Phong được điều động về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, giữ chức Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (năm 2010). Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc khoá XI, ông được bầu làm Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, HĐND TP HCM đã bầu Giám đốc Sở Công thương Lê Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Thu (Chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM) làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)