Thủ tướng yêu cầu Hà Nội không để tái diễn tai nạn “tôn cứa”

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến hai người bị tôn cứa ở Hà Nội. Đồng thời, yêu cầu UBND TP Hà Nội không để tái diễn tình trạng này.

Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội sáng 26/9, ông Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt quan tâm về vấn đề tai nạn do “tôn cứa”, cụ thể qua hai trường hợp tử vong gây xôn xao trong dư luận. Đồng thời, yêu cầu UBND TP Hà Nội quyết liệt xử lý, không để tái diễn tai nạn “tôn cứa” thương tâm như vừa qua.
 Chiếc xe ba bánh chở hàng cồng kềnh trên đường Cầu Diễn (Hà Nội). Ảnh chụp chiều 26/9.
Trong khi đó, theo báo cáo của Sở GTVT Hà Nội, các xe ba bánh, xe tự chế, các phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường phố Hà Nội đã bị cấm. Song vẫn không thể xử lý triệt để, tình trạng vẫn tiếp tục tái diễn, đặc biệt ở các vùng ngoại thành của Hà Nội.
Theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2016, lực lượng công an TP Hà Nội phát hiện 3.357 trường hợp chở hàng cồng kềnh (có 570 trường hợp xe ba bánh giả danh thương binh) tạm giữ 1.043 phương tiện, 2.965 bộ giấy tờ, xử phạt 1,987 tỷ đồng.
 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu Hoàng tử vong do tôn cứa trước đó.
Trước đó, khoảng 14h40 ngày 23/9, trước cửa số nhà 66 đường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm, cháu Trần Minh Hoàng (9 tuổi) đi xe đạp do thiếu quan sát nên đã lao thẳng vào những tấm tôn chìa ra trên một chiếc xe xích lô do ông Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, quê ở Hà Nam) điều khiển đang lưu thông.
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nhiều vì tôn cứa vào cổ nên cháu bé đã tử vong.
Trong khi vụ tai nạn do tôn cứa nói trên đang khiến dư luận xôn xao, chưa hết bàng hoàng thì vào khoảng 13h40 ngày 25/9, tại khu vực cầu Mai Lĩnh (Hà Đông, Hà Nội) tiếp tục xảy ra vụ tai nạn thương tâm - bà Bùi Thị Sâm (SN 1952, ở Hòa Bình) đang ngồi đợi xe thì bất ngờ bị chiếc xe chở những miếng tôn do anh Trần Hữu Dân (SN 1981, ở Quốc Oai) điều khiển, bị tuột dây buộc, sau đó các miếng tôn rơi xuống quẹt qua cổ khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Hưng Bùi

Bình luận(0)