Thời tiết hôm nay: Miền Bắc rét đậm, rét hại

Google News

(Kiến Thức) - Dự thời tiết hôm nay (11/2), phía Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, có nơi rét hại, Hà Nội trời rét, nhiều mây, không  mưa. 

Theo dự báo thời tiết hôm nay của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19, có nơi trên 19 độ C.
Trong khi đó, phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15, vùng núi 9 - 11, vùng núi cao dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.
Thoi tiet hom nay: Mien Bac ret dam, ret hai
Hà Nội trời rét, nhiều mây, không mưa ngày 11/2.  (Ảnh: Báo giao thông)
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.
Trong khoảng 2-3 ngày tới, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Dự báo thời tiết các khu vực khác ngày và đêm 11/2/2017
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ; phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25, phía nam 26 – 29 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ C.
Thu Cúc

>> xem thêm

Bình luận(0)