Thời tiết hôm nay: Hà Nội sáng mưa lạnh, trưa chiều hửng nắng

Google News

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội có mưa lạnh, đến trưa và chiều hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ, Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng 37 độ C.

Thời tiết hôm nay ngày 18/4, sáng sớm nay sẽ có mưa dông rải rác kèm theo nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật, nhiệt độ thấp nhất là 19 độ, nền nhiệt duy trì ở mức 19 - 26 độ C. Nhưng đến trưa nay, mưa giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C.
Thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Hà Nội: Sáng sớm thủ đô có mưa nhỏ, trời nhiều gió, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 29 độ C, tăng nhiệt so với hôm trước từ 1-2 độ C. Thời tiết này sẽ duy trì trong khoảng 3 ngày tới.
Thoi tiet hom nay: Ha Noi sang mua lanh, trua chieu hung nang
Ảnh minh họa. (Nguồn: GiadinhVN). 
Trong khi miền Bắc có nền nhiệt dễ chịu hơn so với những ngày nắng nóng trước đó thì Nam Bộ lại tiếp tục chuỗi 12 ngày nắng nóng khó chịu với nền nhiệt lên tới 39 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Trung Ương, từ ngày 18 đến ngày 21, thời tiết khu vực Nam Bộ sẽ duy trì theo kiểu mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Từ ngày 22 đến ngày 27, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Chuyển sang thời tiết trên biển: Ngày 18/04, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Bắc Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 19/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,5độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 7-8, biển động) từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,00N, phía Đông kinh tuyến 114,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Linh Hoàng

>> xem thêm

Bình luận(0)