Thời tiết hôm nay 8/7: Hà Nội chiều có mưa lớn

Google News

(Kiến Thức) - Theo dự báo thời tiết hôm nay tại miền Bắc mưa rào nhiều nơi, riêng Hà Nội chiều tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và dông.
 

Mời độc giả xem video dự báo thời tiết đêm 7/7 ngày 8/7 (nguồn Truyền Hình Nhân Dân): 
Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết hôm nay 8/7, các tỉnh miền Bắc và miền Nam tiếp tục có mưa.
Tại miền Bắc, mưa tập trung nhiều ở các tỉnh Tây Bắc Bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm tốt lốc, gió giật mạnh. Các tỉnh Đông Bắc Bộ chủ yếu mưa rào rải rác.
Thoi tiet hom nay 8/7: Ha Noi chieu co mua lon
 Miền Bắc tiếp tục mưa rào. Ảnh minh họa: Internet 
Các tỉnh dọc khắp từ Thanh Hoá - Bình Thuận có nắng nóng 32-35 độ, có nơi nóng trên 35 độ, chiều tối một số nơi có mưa rào rải rác.
Do tác động của gió Tây Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ sau 13h đến tối sẽ có mưa rào. Tuy nhiên trong 2 ngày tới, khi gió Tây Nam yếu đi, diện mưa sẽ giảm xuống còn diện rải rác.
Thủ đô Hà Nội có mưa bất chợt, ngày nắng đan xen, tuy nhiên chiều tối sẽ lại có mưa, mưa rào rải rác và mưa dông.
Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày 8/7:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 57-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C
Hà Nội: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 63-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Hoàng Minh (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)