Thời tiết hôm nay (5/7): Mưa rào và dông ở nhiều nơi

Google News

(Kiến Thức) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 5/7, mưa dông sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước trong đó có Hà Nội.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (ngày 5/7), cả nước sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng.
Hiện nay (5/7) ở khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) đang có mưa rào và dông mạnh.
Dự báo: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), các vùng biển Bình Thuận-Cà Mau; Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Thoi tiet hom nay (5/7): Mua rao va dong o nhieu noi
 Mưa và dông sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước trong ngày hôm nay. (Ảnh: Internet)

>>>> Video: Kinh nghiệm dự báo thời tiết của người xưa:
Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/7/2017:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 59-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độC
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 59-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C
Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 34 độ C.
Thái An

>> xem thêm

Bình luận(0)