Thời tiết hôm nay (2/3): HN hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ

Google News

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết hôm nay: Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ. 

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay (ngày 2/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét.
Thoi tiet hom nay (2/3): Ha Noi tiep tuc ret 13-15 do
 Ảnh minh họa. Nguồn: Kênh 14. 
Khu vực Hà Nội trời đã bớt rét hơn 2 hôm trước, song vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 - 23 độ C. 
Lúc 3h30 sáng 2/3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ tiếp tục phát đi bản tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển.
Theo đó, hiện do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bình Định đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
Dự báo ngày và đêm nay (2/3) khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển Bình Định đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Dự báo thời tiết trên cả nước ngày 2/3:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20, có nơi trên 21 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển đêm cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15; vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 57 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 29-32 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 độ C
Đông Nhiên

>> xem thêm

Bình luận(0)