Thời tiết hôm nay 20/2: Miền Bắc bừng nắng trước khi rét đậm

Google News

(Kiến Thức) - Theo dự báo của cơ quan khí tượng về thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, trước khi đón một đợt không khí lạnh mạnh tràn về vào mấy ngày tới.

Mấy ngày qua, thời tiết miền Bắc duy trì hình thái nắng ấm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (20/2), nền nhiệt toàn miền Bắc tiếp tục tăng, khu Tây Bắc có thể nắng nóng trên 30 độ C.

Thời tiết Hà Nội, nếu như hôm qua nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 26-27 độ, thì sang đến hôm nay sẽ tăng lên mức 28 độ, ban đêm se lạnh 20-21 độ. Đây cũng là mức nhiệt chung ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc, trời nắng nhiều từ sáng tới chiều.

Cơ quan khí tượng nhận định, so nền nhiệt tháng 2 trung bình nhiều năm, nhiệt độ tại miền Bắc đang cao hơn từ 1-2 độ C. Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất vào tháng 2 trong vòng 44 năm qua là 30,2 độ C vào năm 1973.

Thoi tiet hom nay 20/2: Mien Bac bung nang truoc khi ret dam
 Miền Bắc nắng nóng trước khi chuyển rét đậm. Ảnh minh họa: Zing.

Dự báo thời tiết các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế, hôm nay trời cũng tiếp tục ấm thêm 1-2 độ C, lên mức 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Trời nắng nhiều, có mưa rào và dông vài nơi, ban đêm se lạnh 21-24 độ, ban ngày nóng nhẹ với nền nhiệt 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ thời tiết ổn định, đêm mát mẻ 22-25 độ C, ngày nắng nóng 31-34 độ. Lưu ý chiều tối và đêm một số nơi có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo trong 2 ngày tới, miền Bắc sẽ tiếp tục đà tăng nhiệt, tại Hà Nội có thể đạt 29-30 độ C trước khi đón một đợt không khí lạnh mạnh vào ngày 23/2 tới.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh hình thành trên vùng Siberia (Nga) đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta vào khoảng trưa 23/2, sau đó tiếp tục tràn đến các tỉnh Trung Bộ.

Các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển rét đậm, vùng núi có rét hại kèm mưa nhỏ rải rác. Dự báo, khu vực phía tây Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 13 - 15 độ C, vùng núi có rét 8 - 10 độ C; riêng các khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sẽ có rét hại với nhiệt độ chỉ còn khoảng 4 - 6 độ C.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ chiều 23/2 sẽ có mưa, có nơi mưa vừa kèm dông, thời tiết chuyển rét.

Đợt không khí lạnh này cũng sẽ gây thời tiết xấu trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ, khu vực phía bắc Biển Đông.

Hoàng Cường

>> xem thêm

Bình luận(0)