Thời tiết 17/8/2017: Miền Bắc mưa lớn, lũ tiếp tục lên

Google News

(Kiến Thức) -  Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp, thời tiết hôm nay 17/8 tại Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn. Tuy nhiên, lượng sẽ giảm dần, đến ngày mai mưa sẽ dứt hẳn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp nên thời tiết hôm nay tại Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng.
Trong đêm qua, lượng phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc lượng mưa từ 20-40mm.
Thoi tiet 17/8/2017: Mien Bac mua lon, lu tiep tuc len
Miền Bắc tiếp tục có mưa giông. Ảnh: minh họa/Nguồn: TTXVN 
Trong ngày và đêm nay, mưa sẽ giảm dần về lượng. Ở các vùng trọng tâm mưa chỉ còn lượng 20-50mm. Tuy nhiên, do đất đá bão hoà nên dọc các tỉnh miền núi phía Bắc cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Tại thủ đô Hà Nội, từ chiều nay mưa lớn ngớt hẳn, trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.
Từ ngày 18/8, đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ kéo dài từ ngày 13-17/8 có xu hướng giảm nhanh.
Nắng nóng tại Trung Bộ sẽ dứt hẳn trong ngày hôm nay do khắp từ Thanh Hoá – Bình Thuận sẽ bắt đầu có mưa rào rải rác do kết hợp rãnh thấp với gió Tây Nam. Trong sáng nay, mưa kéo từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế, đến trưa mưa tạm giảm sau đó chiều tối sẽ quay lại và mở rộng đến Bình Thuận.
Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 17/8:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, cao nhất từ: 28 - 31 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, cao nhất từ: 31 - 34 độ C.
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, cao nhất từ: 28 - 31 độ C.
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, cao nhất từ: 29 - 32 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, cao nhất từ: 28 - 31 độ C.
Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)