Thiếu nữ sống sót sau khi nhảy lầu tự tử từ tầng 7 bệnh viện

Google News

(Kiến Thức) - Thiếu nữ may mắn sống sót sau khi nhảy lầu tự tử từ tầng 7 Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Đây là vụ nhảy lầu tự sát thứ 2 trong vòng ít ngày tại bệnh viện này.

Ông Phạm Ngọc Lân – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi xác nhận, tại BV vừa xảy ra vụ việc một thiếu nữ nhảy lầu tự tử từ tầng 7 bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 10h ngày 29/6, tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nhiều người dân kinh hoàng phát hiện một thiếu nữ lao từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất bất tỉnh. Sau đó, nạn nhân nhanh chóng được đưa vào cấp cứu.

 Nơi nữ sinh Đ nhảy lầu tự tử.

Thiếu nữ nhảy lầu được xác định là H.T.Đ (19 tuổi, ngụ tại xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Trước đó, Đ đến chăm cha đang điều trị tại tầng 7 của bệnh viện này. Sau đó, mẹ của Đ có nhờ con đi mua sữa về cho cha. Tuy nhiên, Đ nói mình đau đầu nên không đi được. Tiếp đến, Đ ra lan can rồi lao mình xuống đất, nhưng do vướng vào tấm tôn của tầng 3 bệnh viện nên chỉ bị gãy chân.

Lúc này, những người đang ngồi ở khuôn viên bệnh viện hốt hoảng kêu lên. Phía bệnh viện đã nhanh chóng chuyển nạn nhân vào khoa cấp cứu hồi sức để cứu chữa. Người nhà nạn nhân cho biết, Đ là học sinh khá giỏi, đạt nhiều giải cao trong học tập, tuy nhiên thiếu nữ này mắc bệnh trầm cảm. Đ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, cũng tại bệnh viện này, anh Hồ Văn Hải (35 tuổi, ngụ thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) bẻ sim điện thoại rồi bất ngờ ôm đứa con là H.C.P (28 tháng tuổi) lao qua lan can tầng 6 của bệnh viện, rơi trúng vào ban công tầng 3 rồi rơi xuống đất khiến P tử vong tại chỗ, anh Hải bị thương nặng và tử vong sau đó.

Văn Long

Bình luận(0)