Thiếu nữ bị người yêu lừa bán sang Trung Quốc

Google News

Xá rủ bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ nhưng thật sự là đưa đi bán sang Trung Quốc. Nạn nhân may mắn chạy thoát và báo cơ quan chức năng.

Chiều 20/9, VKSND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết một tuần trước, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Sùng Seo Xá (25 tuổi, quê Lào Cai) về hành vi Mua bán người.
Thieu nu bi nguoi yeu lua ban sang Trung Quoc
Xã Đắk R'măng nơi nạn nhân Giang ở. Ảnh: Google Maps. 
Theo thông tin ban đầu, hơn hai tháng trước đối tượng bán người sang Trung Quốc dùng tên giả là Sùng A Pó khi làm quen Thủy (16 tuổi, tên đã thay đổi) ở xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong.
Ngày 20/7, Xá đến gia đình Thủy để xin hỏi cưới thiếu nữ. Tối cùng ngày, anh ta xin phép đưa người yêu về Lào Cai ra mắt gia đình và được cha mẹ cô gái đồng ý.
Một người tên Hồng (chưa rõ lai lịch) sau đó đưa cả hai đến khu vực biên giới thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai). Tại đây, Hồng giao dịch với một người đàn ông Trung Quốc với nội dung bán Thủy và hứa trả công cho Xá 10-15 triệu đồng.
Lúc này, Thủy phát hiện mình bị bán nên cô bỏ chạy và đến Đồn Biên phòng Bản Lầu trình báo vụ việc mua bán người.

Theo Tây Nguyên/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)